Quảng Bình: Hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập

Quảng Bình: Hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập
TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (5/10), lũ các sông ở Bắc miền Trung sẽ đạt đỉnh.

Theo đó, sông Cả sẽ lên đỉnh ở mức 7,5 m, dưới báo động III là 0,4 m. Sông La lên mức báo động III, đạt 6,5 m. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng ven sông và đồng bằng rất cao.

Hôm qua tuy vẫn còn mưa nhưng cường độ mưa giảm đáng kể. Do mưa và mưa to ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Bình, hôm qua, lũ sông Cả tại Nam Đàn lên mức 7,4 m (trên báo động II là 0,5 m); sông La tại Linh Cảm là 6,2 m (dưới báo động III là 0,3 m).

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ đạo PCLBTW, đến cuối giờ chiều 3/10, tại Quảng Bình có 3 người chết. Đến chiều 4/10, đường Quốc lộ 12 A (nối từ Quốc lộ 1A, đoạn ngã tư Ba Đồn, huyện Quảng Trạch đi lên cửa khẩu quốc tế Cha Lo) vẫn còn bị tắc nhiều đoạn. Tại km 134. 142 bị sạt lở mặt đường và taluy với khối lượng trên 10.000 mét khối đất đá. Nhiều đoạn khác cũng bị sạt lở nặng.

Hơn 10.000 ngôi nhà thuộc tỉnh Quảng Bình vẫn bị ngập (trong đó có khoảng 2.500 nhà ngập sâu). Các tuyến đường giao thông đi lại tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Tuyên Hóa vẫn bị lũ ngăn chặn. Thiệt hại do bão, lũ gây ra cho Quảng Bình trên 35,5 tỉ đồng.

Khoảng 7 giờ sáng 2/10, tại bốn xã của huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, bất ngờ xuất hiện một cơn lốc xoáy lớn. Dù chỉ vút qua trong vòng khoảng 10-15 phút, lốc cũng kịp phá hỏng trên 100 ngôi nhà và làm một người bị thương nặng.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.