Quảng Bình: Hiệu trưởng mang sổ đỏ của trường đi cầm cố vay nặng lãi 200 triệu đồng?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nợ nần nhiều nơi, không có khả năng trả nợ nên Hiệu trưởng trường Tiểu học số 2 Châu Hóa được cho là đã lấy sổ đỏ của trường đi cầm cố.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, người gây ra vụ việc nói trên là ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Do nợ nần nhiều nơi và không có khả năng trả nợ nên ông Huyền được cho là đã lấy sổ đỏ của trường để cầm cố lấy 200 triệu đồng ở một địa điểm cho vay nặng lãi. Từ tháng 6/2021 đến tháng 4/2022, ông đã phải thanh toán 500 triệu đồng cả vốn lẫn lãi cho chủ nợ.

Quảng Bình: Hiệu trưởng mang sổ đỏ của trường đi cầm cố vay nặng lãi 200 triệu đồng? ảnh 1

Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa. (Ảnh: Người Lao Động)

Ngay khi ông Huyền mang sổ đỏ từ nơi cho vay nặng lãi trở về, UBND xã Châu Hóa đến "mượn" để giải quyết một số nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, có giấy biên nhận đề ngày 18/4/2022 và đến nay vẫn chưa trả lại cho trường Tiểu học số 2 Châu Hóa. Tuy nhiên, dư luận địa phương lại cho rằng việc UBND xã Châu Hóa cố tình "mượn" sổ đỏ nhà trường là nhằm mục đích giữ lại, tránh bị ông hiệu trưởng trường này tiếp tục mang đi cầm cố.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Hoàng Văn Phúc, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hóa cho biết: Ông không hay biết việc Hiệu trưởng trường Tiểu học số 2 Châu Hóa mang sổ đỏ nhà trường đi cầm cố, mà chỉ biết UBND xã đã mượn sổ đỏ ấy và giữ lại. "Lâu nay ông Mai Thanh Huyền không có biểu hiện gì mất tư cách, đạo đức. Còn dư luận bên ngoài thì có lời bàn tán và có đơn thư, hiện đơn thư đang được giải quyết" - ông Phúc nói.

Được biết, sổ đỏ của trường Tiểu học số 2 Châu Hóa mà ông Huyền mang đi cầm cố có diện tích 4.780 m2, thuộc thửa đất số 249, tờ bản đồ số 18 tại thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa. Đây là đất của cơ sở giáo dục đào tạo, thời hạn sử dụng lâu dài, được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ký ban hành ngày 27/11/2017.

Mới đây, theo VTV24, trong buổi làm việc với chính quyền địa phương và lực lượng công an, thầy Mai Thanh Huyền (Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa) thừa nhận có nợ nần và vay lãi. Tuy nhiên, vị hiệu trưởng này phủ nhận việc dùng sổ đỏ của nhà trường đi cầm cố.

"Qua làm việc thì thầy Huyền nói rằng có vay nợ hàng trăm triệu đồng, tuy nhiên không phải dùng sổ đỏ của nhà trường cầm cố mà là dùng quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng để làm tin và vay tiền", ông Phan Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa cho biết.

Cũng theo ông Hoàng, vào ngày 18/4 vừa qua, để phục vụ công việc quy hoạch đất đai trên địa bàn, có liên quan đến Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa và một số hộ dân xung quanh trường, cán bộ địa chính xã Châu Hóa cũng đã đề xuất mượn sổ đỏ của trường này, hiện sổ đỏ cũng đã được trả lại cho phía nhà trường.

Quảng Bình: Hiệu trưởng mang sổ đỏ của trường đi cầm cố vay nặng lãi 200 triệu đồng? ảnh 5
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?