Quán xá chính thức đóng cửa, teen Đà Nẵng biết làm gì để dỗ dành "chiếc bụng đói"?

HHT - Tạm biệt trà sữa thân yêu. Tạm biệt cả cà phê nữa. Tạm biệt lẩu, đồ nướng ngon. Đà Nẵng đóng cửa quán xá rồi. Teen Đà Nẵng từ nay biết làm gì để dỗ dành "chiếc bụng đói" đây?

Lúc dịch COVID-19 mới bắt đầu bùng lên cuối tuần trước, để hạn chế việc nhiều người đi ra đường nên các cửa hàng, quán xá chủ yếu bán qua mạng và bán mang về. Vì thế, teen vẫn có thể thưởng thức các món khoái khẩu của mình. Tuy nhiên, trước tình hình các ca bệnh COVID-19 mới vẫn tiếp tục tăng, Đà Nẵng quyết định áp dụng các biện pháp cách ly xã hội quyết liệt hơn.

Quán xá chính thức đóng cửa, teen Đà Nẵng biết làm gì để dỗ dành "chiếc bụng đói"? ảnh 1

Kể từ 13h ngày 30/7, Đà Nẵng đã dừng việc kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, giải khát kể cả bán hàng qua mạng và bán hàng mang về. Đây quả là “tin sét đánh” đối với các tín đồ ẩm thực. Teen phải ngậm ngùi tạm chia tay các món ăn yêu thích trong mùa dịch COVID-19.

Quán xá chính thức đóng cửa, teen Đà Nẵng biết làm gì để dỗ dành "chiếc bụng đói"? ảnh 2Thông báo tạm ngưng dịch vụ giao đồ ăn tại Đà Nẵng. Ảnh chụp màn hình

Khi biết thông tin này, rất nhiều bạn ở các tỉnh thành khác hiện lên trong đầu những dấu chấm hỏi to đùng: “Vậy teen Đà Nẵng ăn gì? Mua đồ ăn ở đâu?”.

Thực ra việc dừng kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, giải khát này chỉ ảnh hưởng lớn nhất đến… bữa sáng và ăn vặt, còn bình thường bữa trưa và bữa tối, đa số người dân Đà Nẵng đều có thể nấu ăn ở nhà rồi. Bây giờ quán xá đóng cửa, mọi người tích cực làm bạn với cơm nhà nhiều hơn. Bạn K.Hậu nói: “Hàng quán đóng cửa thì có khó khăn chút, như thói quen trước giờ là ăn sáng ở ngoài, còn bây giờ phải nấu ăn ở nhà”.

"Nhà mình hiếm khi nào có mặt đủ các thành viên trong bữa cơm vì cả nhà đi làm, đi học đến tối mới về. Mà bữa tối, em mình cũng hay đi ăn với bạn nên thường hay thiếu mặt nó trong bữa cơm. Bây giờ, bữa cơm nhà mình không thiếu một ai cả. Âu cũng là niềm an ủi trong mùa dịch" - Bạn D.Hằng chia sẻ.

Bạn T.Nhật cho biết: “Mình đang trong quá trình Keto với Detox nên việc quán xá đóng cửa cũng không ảnh hưởng lắm. Buổi sáng, mình ăn ngũ cốc. Buổi trưa và tối, mình ăn cơm Keto”.

Quán xá chính thức đóng cửa, teen Đà Nẵng biết làm gì để dỗ dành "chiếc bụng đói"? ảnh 3 Bữa tối ở nhà bạn T.Nhật, "có đĩa salad là của tớ thôi, hihi" - T.Nhật nói. Ảnh: NVCC

Người dân Đà Nẵng hầu như không ai than thở về chuyện thiếu lương thực, thực phẩm cho các bữa chính. Đó là vì thành phố chỉ đóng cửa những ngành hàng không cần thiết, cửa hàng bán đồ ăn sẵn, giải khát thôi còn các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hoá, các đơn vị cung cấp suất ăn, cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm vẫn hoạt động bình thường.

Thậm chí, để người dân đỡ đi ra ngoài, nhiều siêu thị còn có dịch vụ đi chợ giùm qua online và ship hàng về tận nhà. Thành phố cũng khuyến cáo người dân không cần tích trữ lương thực, thực phẩm quá nhiều.

Quán xá chính thức đóng cửa, teen Đà Nẵng biết làm gì để dỗ dành "chiếc bụng đói"? ảnh 4Các siêu thị như Lotte Mart, Vinmart,... đều có dịch vụ đi chợ online, ship hàng tận nhà miễn phí - Ảnh chụp màn hình

Nếu việc thông báo dừng việc kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, giải khát có gây ra khó khăn lớn nào, thì đó chính là việc lỡ như nổi hứng thèm trà sữa và những món ăn vặt khác thì teen tạm thời không còn chỗ để mua.

Quán xá chính thức đóng cửa, teen Đà Nẵng biết làm gì để dỗ dành "chiếc bụng đói"? ảnh 5 Các hàng quán yêu thích của teen... - Ảnh: Nhật Trinh
Quán xá chính thức đóng cửa, teen Đà Nẵng biết làm gì để dỗ dành "chiếc bụng đói"? ảnh 6 Địa điểm offline thường xuyên của K-Pop fan Đà Nẵng... - Ảnh: Nhật Trinh
Quán xá chính thức đóng cửa, teen Đà Nẵng biết làm gì để dỗ dành "chiếc bụng đói"? ảnh 7

Quán lẩu băng chuyền quen thuộc,... Tất cả đều đã cửa đóng, then cài - Ảnh: Nhật Trinh

“Bây giờ đúng là thèm đủ thứ thật. Trong group chat, bạn bè mình cũng than là nhớ trà sữa, bánh xèo, lẩu,… lắm, nhưng đành cố nhịn chứ biết làm sao. Hoặc nhà ai đủ nguyên liệu thì tự trổ tài “Tui can cook” vậy, hihi”, bạn N.Lệ chia sẻ.

“Giờ mà có thèm món nào thì cũng phải nhịn thôi à. Tớ lên mạng mở các trang đồ ăn ra xem và đó thật là quyết định sai lầm vì càng xem càng thèm, hic” - K.Hậu nói.

Ly trà sữa cuối cùng ở chỗ làm thêm. Giờ thì trà sữa cũng thành món "xa xỉ" rồi - Clip: N.Lệ 

Và một khó khăn nữa, đó là quán xá đóng cửa, các bạn đang làm việc tại các quán cũng bất đắc dĩ bị thất nghiệp. “Nghỉ công việc làm thêm cũng đồng nghĩa mất thu nhập, dù là ít nhưng có nó cũng trang trải được phần nào sinh hoạt phí bản thân, đỡ xin viện trợ từ gia đình.” - K.Hậu và N.Lệ tâm sự.

Dịch COVID-19 ập đến bất ngờ đã gây ra rất nhiều xáo trộn cho cuộc sống của người Đà Nẵng.  Mỗi người một chút sẻ chia, Đà Nẵng sẽ sớm vượt qua dịch bệnh và quay về cuộc sống thường nhật. 

Quán xá chính thức đóng cửa, teen Đà Nẵng biết làm gì để dỗ dành "chiếc bụng đói"? ảnh 8
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Trend trà sữa ống tre: Bảo vệ môi trường nhưng dân mạng lo mất vệ sinh vì trời nồm

Trend trà sữa ống tre: Bảo vệ môi trường nhưng dân mạng lo mất vệ sinh vì trời nồm

HHT - Một trong những món ăn mới hot rần rần được giới trẻ săn đón tại Hà Nội phải kể tới trà sữa ống tre. Được lòng nhiều người vì vẻ ngoài xinh xẻo, lạ mắt nhưng thức uống này cũng làm không ít người lo ngại về quá trình vệ sinh an toàn thực phẩm khi Hà Nội bước vào những ngày nồm ẩm.
10 hoạt động trải nghiệm sắp có tại Hồ Tây: Gen Z mong chờ lướt ván, bay dù lượn

10 hoạt động trải nghiệm sắp có tại Hồ Tây: Gen Z mong chờ lướt ván, bay dù lượn

HHT - Với việc một loạt hoạt động trải nghiệm được cho phép kinh doanh tại Hồ Tây, giới trẻ Hà Nội háo hức chờ đón những hoạt động giải trí cuối tuần tại đây. Ngoài những dịch vụ lướt ván, bay dù lượn..., Gen Z cũng ngóng chờ các sự kiện biểu diễn nghệ thuật sẽ ra mắt tại nơi hẹn hò lý tưởng nhất nhì Thủ đô này.