Quận trung tâm TP.HCM có Bí thư mới

Quận trung tâm TP.HCM có Bí thư mới
TPO - Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 1 (nhiệm kỳ 2015 – 2020) thay ông Huỳnh Thanh Hải.

Chiều 16/3, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định điều động, chỉ định bà Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 1 (nhiệm kỳ 2015 – 2020)

Bà Yến giữ chức vụ Bí thư quận ủy quận 1 từ ngày 16/3.

Sinh năm 1969, bà Trần Kim Yến (quê quán xã Hoà Định Đông, huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) xuất thân từ cán bộ xoá đói giảm nghèo tại UBND phường 8, quận Tân Bình.

Trong quá trình công tác, bà Yến lần lượt trải qua các chức vụ Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ quận Tân Bình, Trưởng ban Dân vận quận ủy Tân Bình, Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM. Từ tháng 2/2016, bà Yến được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM.

Bà Yến có trình độ Thạc sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị; đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định điều động, phân công ông Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 1 về làm Phó Trưởng ban (chuyên trách) Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ TPHCM 1975 - 2015, Biên niên sự kiện.

Quận trung tâm TP.HCM có Bí thư mới ảnh 1 Bà Trần Kim Yến phát biểu trên nghị trường quốc hội

Tại buổi lễ trao quyết định, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những đóng góp của ông Huỳnh Thanh Hải trong suốt quá trình công tác và đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quận 1 và TPHCM.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đánh giá cao nhiệt huyết của bà Yến trong quá trình công tác và hy vọng khi giữ chức vụ mới, bà Yến sẽ cùng Ban Thường vụ Quận ủy quận 1, lãnh đạo quận luôn ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.