Quan Trung Quốc mất chức vì núp bóng cha

Internet có công lớn trong việc vạch mặt những bê bối của quan chức ở Trung Quốc
Internet có công lớn trong việc vạch mặt những bê bối của quan chức ở Trung Quốc
TPO - Theo hãng tin CRI hôm 17/6, một quan chức tỉnh Hồ Nam vừa bị cách chức sau khi tin tức về người “chống lưng” đằng sau bà lan rộng trên mạng.

Quan Trung Quốc mất chức vì núp bóng cha

Quan lớn mất chức vì ‘xí’ chỗ làm trước cho con

TPO - Theo hãng tin CRI hôm 17/6, một quan chức tỉnh Hồ Nam vừa bị cách chức sau khi tin tức về người “chống lưng” đằng sau bà lan rộng trên mạng.

Internet có công lớn trong việc vạch mặt những bê bối của quan chức ở Trung Quốc
Internet có công lớn trong việc vạch mặt những bê bối của quan chức ở Trung Quốc.

Chính quyền địa phương cho biết, bà Liu Qiong, 34 tuổi, người từng giữ chức là Phó bí thư quận Shimen, thành phố Thường Đức, bị cáo buộc nhờ tầm ảnh hưởng của cha để có được địa vị.

Bà Liu bắt đầu được đề bạt vào vị trí cao cấp thị trấn khi mới có 23 tuổi, độ tuổi quá trẻ so với độ tuổi trung bình của các quan chức cấp thị trấn và quận. 

Sự nghiệp của bà sau đó bị phanh phui trên các trang mạng xã hội và nhiều ý kiến cho rằng việc cô nhanh chóng được thăng quan tiến chức là do tầm ảnh hưởng của bố, người đứng đầu Ủy ban Thường vụ Nhân dân  Thường Đức trước khi ông này về hưu vào năm 2011.

Để trấn an người dân, chính quyền thành phố Thường Đức cho biết sẽ công bố hồ sơ của các quan chức quận Shimen trên trang web chính thức của thành phố.

Chính quyền Hồ Nam cho biết những người liên quan sẽ bị trừng phạt, cha của bà Liu cũng đang bị điều tra.

Phan Yến
Theo CRI
Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.