Quan tâm quyền lợi thanh niên

Quan tâm quyền lợi thanh niên
TP - Những cán bộ Đoàn vừa trúng cử đại biểu (ĐB) Quốc hội cho biết sẽ lắng nghe nhiều hơn, quan tâm đặc biệt tới quyền lợi thanh niên, trăn trở giải pháp cho những vấn đề sát sườn của giới trẻ.

> Sức trẻ & hoài bão vượt thách thức

Đại biểu là cán bộ Đoàn muốn tạo nhiều sân chơi cho thanh niên Ảnh: Nguyễn Hà
Đại biểu là cán bộ Đoàn muốn tạo nhiều sân chơi cho thanh niên.
Ảnh: Nguyễn Hà.
 

CLB Nghị sĩ trẻ

Anh Nguyễn Thành Tâm, SN 1974, Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh, là cán bộ Đoàn duy nhất tái đắc cử ĐB Quốc hội. “Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12, tôi chỉ có được một nửa thời gian làm công tác Đoàn nên ý kiến thảo luận và đề xuất kiến nghị các chính sách cụ thể đối với thanh niên, phong trào thanh thiếu nhi (TTN) chưa sâu, chưa nhiều, đặc biệt là những vấn đề khó khăn, thách thức đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Nhiệm kỳ này tôi sẽ dành sự quan tâm nhiều hơn cho những vấn đề như định hướng giá trị, đạo đức, lối sống, vấn đề học tập, việc làm, cơ chế để phát huy sức trẻ đóng góp cho quá trình phát triển chung của xã hội”.

Là ĐB trẻ, anh Tâm cho rằng, để đóng góp hiệu quả cho hoạt động của Quốc hội, đồng thời chuyển tải được tâm tư nguyện vọng của thanh niên, bản thân phải không ngừng học hỏi, nắm chắc quy định pháp luật, nguyên tắc, điều kiện hoạt động của Quốc hội với thực tiễn phong trào TTN.

“Tôi cho rằng cần có CLB Đại biểu Quốc hội trẻ để thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm; cùng nhau phát triển kỹ năng, nâng cao chất lượng hoạt động của người trẻ tại Quốc hội. Có như vậy, ý kiến đóng góp tại Quốc hội mới có giá trị, mang tính thuyết phục cao và có thể đem lại quyền lợi thiết thực cho thanh niên”, anh Tâm nói.

Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La - anh Đinh Công Sỹ, SN 1979, đặt vấn đề việc làm, nâng cao thu nhập cho thanh niên là trọng tâm trong chương trình công tác với vai trò ĐB Quốc hội. “Ngoài ra, tôi còn quan tâm đến giáo dục kỹ năng sống, cách hành xử và xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên; hạn chế tệ nạn xã hội trong bộ phận giới trẻ.

Để làm được việc đó, tôi sẽ đề xuất trước Quốc hội phải có chính sách cụ thể xây dựng điểm vui chơi giải trí, hệ thống nhà văn hóa cho TTN hiện còn thiếu. Tôi cho rằng có nhiều chính sách cho thanh niên, nhưng việc cụ thể hóa bằng cơ chế, lộ trình thực hiện, tài chính và có cơ quan quản lý chịu trách nhiệm thực hiện, giám sát để mang lại quyền lợi thực sự cho giới trẻ lại chưa nhiều”, anh Sỹ nói.

Lắng nghe thanh niên

Với vai trò ĐB Quốc hội, chị Trần Thị Diệu Thúy, SN 1977, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM, khẳng định: “Tôi quan tâm các vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm cũng như nhu cầu vui chơi, giải trí của thanh niên, đặc biệt là thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên công nhân.

Trong suốt nhiệm kỳ, tôi luôn sẵn sàng đối thoại với thanh niên để thấy họ cần gì, có nhu cầu ra sao và từ đó sẽ nói lên tiếng nói của thanh niên tại các diễn đàn của Quốc hội”. Theo chị Thúy, Thành Đoàn TPHCM có truyền thống tổ chức nhiều chương trình đối thoại với thanh niên nên cán bộ Đoàn và thanh niên rất gần gũi.

“Với vai trò ĐB Quốc hội, đại diện cho quyền lợi người trẻ, tôi sẽ đề xuất những giải pháp đồng bộ để tạo môi trường thuận lợi cho thanh thiếu nhi rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống, hướng bạn trẻ tới các hoạt động tập thể, cộng đồng, đóng góp cho đất nước.

Tôi đặc biệt quan tâm tới giáo dục, đào tạo và dạy nghề, nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên sau khi ra trường. “ - Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN.

 

Chị Thúy cho biết sẽ cố gắng chuyển tải những vấn đề, ý kiến cử tri ở địa phương tới diễn đàn Quốc hội; từ đó có những giải pháp kịp thời, tạo niềm tin và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, trong đó có thanh niên.

“Tôi kiến nghị đầu tư mạnh mẽ hơn các điểm sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, công viên phục vụ cho nhân dân, tăng cường cơ chế chăm sóc, bảo vệ quyền lợi trẻ em; hỗ trợ hộ nghèo”, chị Thúy nói.

Trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 13, PGS.TS Nguyễn Thanh Hải (SN 1970), Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Phó giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, chia sẻ: “Trở thành đại biểu Quốc hội là niềm vinh dự không chỉ cho riêng cá nhân tôi mà cho cả thế hệ trẻ và đặc biệt là giới nữ thanh niên”.

Chị Hải là đại biểu ứng cử tại 6 huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình, đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Có nhiều năm trưởng thành trong môi trường Đoàn, chị Hải trăn trở về công tác đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, trang bị kiến thức KH-KT, đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên địa phương; nhà văn hóa cho thiếu nhi vui chơi; việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi cho thanh niên và phụ nữ của xã nghèo…

“Trong thời gian tới, tôi sẽ tập trung nghiên cứu và tham gia xây dựng các luật, dự thảo luật, chính sách của nhà nước nói chung và đặc biệt là những chính sách về văn hóa, giáo dục đối với thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cho thanh niên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ”, chị Hải nói.

Ngoài những ĐB kể trên, còn có những cán bộ Đoàn trúng cử đại biểu Quốc hội: Nguyễn Phước Lộc (SN 1970), Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Triệu Thị Thu Phương (SN 1977), Phó chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Kạn; Trương Thị Yến Linh (SN 1982), bác sĩ đa khoa, Phó Bí thư chi đoàn Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau; Bùi Xuân Thống (SN 1976), Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai; Đào Xuân Yên (SN 1972), Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa.

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".