Quán quân Super Idol Kids từ chối nhiều show vì vướng việc học, hứa hẹn sẽ bùng nổ hè 2022

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hoàng Vũ Mai Phương hiện đang là học sinh trường THCS Ngô Quyền, Hải Phòng. Không chỉ là học sinh giỏi nhiều năm liền, Phương Mai còn được biết tới với khả năng trình diễn cực kỳ chuyên nghiệp.

Sở hữu hình thể đẹp, sự tự tin và khả năng trình diễn điêu luyện, Mai Phương nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khán giả khi tham gia chương trình Super Idol Kids Việt Nam 2021.

Quán quân Super Idol Kids từ chối nhiều show vì vướng việc học, hứa hẹn sẽ bùng nổ hè 2022 ảnh 1

Mẫu nhí Hải Phòng đã đăng quang ngôi vị quán quân Super Idol Kids Việt Nam 2021.

Có thể thấy, ngay từ những tập đầu của chương trình, Mai Phương đã dễ dàng tỏa sáng và nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Trong đêm chung kết, Mai Phương gây bất ngờ khi xuất hiện với vai trò là một ca sĩ nhí. Điều này đã khiến ban giám khảo và khán giả hết sức bất ngờ. Từ tiết mục đó Mai Phương được đánh giá cao nhờ khả năng hát tiếng Anh cực tốt và trình diễn vũ đạo rất điêu luyện.

Quán quân Super Idol Kids từ chối nhiều show vì vướng việc học, hứa hẹn sẽ bùng nổ hè 2022 ảnh 2
Quán quân Super Idol Kids từ chối nhiều show vì vướng việc học, hứa hẹn sẽ bùng nổ hè 2022 ảnh 3

Mai Phương từng được siêu mẫu – Á hậu Hoàng Thùy dự đoán là siêu mẫu trong tương lai.

Xuất sắc giành giải thưởng Quán quân bảng A của chương trình, Mai Phương từ đó được nhiều người biết tới, yêu mến và ủng hộ. Với thần thái cực đỉnh, tài năng vốn có cùng sự nỗ lực, cố gắng từng ngày, người mẫu nhí ngày càng bộc lộ được khả năng của mình.

Mai Phương chia sẻ: “Em rất muốn được tham gia nghệ thuật, nhưng thời gian này có lẽ em nên dành cho việc học tập của mình”. Dù rất khao khát được tỏa sáng trên sân khấu, nhưng Mai Phương luôn biết mình còn nhỏ và việc gì nên ưu tiên trước. Cô gái nhỏ chia sẻ thêm, đây là quãng thời gian vàng để học tập văn hóa, nên dù muốn nhanh chóng được bước chân vào làng giải trí, nhưng cũng không được vì thế mà lơ là việc học. Mọi dự định hoạt động nghệ thuật của Mai Phương sẽ được diễn ra vào mùa hè tới tại Tp. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc một năm học.

Quán quân Super Idol Kids từ chối nhiều show vì vướng việc học, hứa hẹn sẽ bùng nổ hè 2022 ảnh 4
Quán quân Super Idol Kids từ chối nhiều show vì vướng việc học, hứa hẹn sẽ bùng nổ hè 2022 ảnh 5

“Em sẽ cố gắng thật nhiều để tới hè 2022 này sẽ có thể come back với những dự án lớn, tham gia vào các fashion show, talkshow, MV và cả đóng phim. Em cũng rất mong nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả, đó là một niềm động lực rất lớn với em”, Mai Phương bộc bạch.

Quán quân Super Idol Kids từ chối nhiều show vì vướng việc học, hứa hẹn sẽ bùng nổ hè 2022 ảnh 6
Quán quân Super Idol Kids từ chối nhiều show vì vướng việc học, hứa hẹn sẽ bùng nổ hè 2022 ảnh 7

Mới đây, cô bé gốc Hải Phòng cho ra mắt bộ ảnh mang phong cách Mông Cổ cực kỳ ấn tượng. Cùng nhìn ngắm những hình ảnh rất riêng của Mai Phương nhé!

Quán quân Super Idol Kids từ chối nhiều show vì vướng việc học, hứa hẹn sẽ bùng nổ hè 2022 ảnh 8
Quán quân Super Idol Kids từ chối nhiều show vì vướng việc học, hứa hẹn sẽ bùng nổ hè 2022 ảnh 9
Quán quân Super Idol Kids từ chối nhiều show vì vướng việc học, hứa hẹn sẽ bùng nổ hè 2022 ảnh 10
Quán quân Super Idol Kids từ chối nhiều show vì vướng việc học, hứa hẹn sẽ bùng nổ hè 2022 ảnh 11
Quán quân Super Idol Kids từ chối nhiều show vì vướng việc học, hứa hẹn sẽ bùng nổ hè 2022 ảnh 12
Quán quân Super Idol Kids từ chối nhiều show vì vướng việc học, hứa hẹn sẽ bùng nổ hè 2022 ảnh 13
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.