Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 Thiện Nhân trưởng thành và nữ tính ở tuổi 18

Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 Thiện Nhân trưởng thành và nữ tính ở tuổi 18
Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 tiết lộ 6 năm qua cô dành thời gian phần lớn cho việc học. Sắp tới, cô sẽ chọn thi vào trường Nhạc viện TP.HCM để theo đuổi đam mê của bản thân.

6 năm trước, Thiện Nhân – cô bé đến từ Bình Định – chinh phục toàn bộ ban giám khảo cuộc thi The Voice Kids (Giọng hát Việt nhí) bởi giọng hát truyền cảm, cách xử lý tinh tế, ngọt ngào dù chưa trải qua đào tạo. Sau khi đăng quang cuộc thi, giọng ca 12 tuổi chuyển hẳn vào TP.HCM để học tập và theo đuổi con đường ca hát.

18 tuổi, Thiện Nhân ngày càng thay đổi, nữ tính và trưởng thành. Chia sẻ với Zing, quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 cho biết thời gian qua cô ưu tiên cho việc học. Sau khi kết thúc 12 năm đèn sách, cô sẽ thi vào trường Nhạc viện TP.HCM để tiếp tục đam mê của bản thân.

'Tôi hơi ngại khi bị chê mập'

- Vừa qua, xuất hiện trong một chương trình truyền hình, Thiện Nhân khiến khán giả bất ngờ vì vẻ ngoài cao lớn, nữ tính. Nhiều người không còn nhận ra cô bé 12 tuổi tròn trĩnh, dễ thương ngày nào?

- Ai rồi cũng phải lớn mà (Cười). Tôi rất vui khi nhận được những lời khen từ phía người hâm mộ. Tuy nhiên, bản thân tôi thấy mình vẫn còn nhiều hạn chế về mặt ngoại hình. Tôi cảm giác mình hơi mập.

Có thời điểm, tôi nặng gần 55 kg, cơ thể nặng nề. Thời gian vừa rồi ở nhà vì giãn cách xã hội, tôi tranh thủ tập thể dục theo các hướng dẫn ở trên mạng. Ngoài ra, tôi cân đối chế độ ăn, hạn chế các món từ tinh bột, tăng cường rau xanh, trái cây, uống nhiều nước…

Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 Thiện Nhân trưởng thành và nữ tính ở tuổi 18 ảnh 1 Thiện Nhân trưởng thành và nữ tính ở tuổi 18.

- Thiện Nhân có cảm thấy buồn không khi bị mọi người chê mập?

- Thực ra tôi cũng không buồn mà chỉ hơi ngại khi người khác nói mình mập. Năm học cuối cấp với nhiều bài vở, kiến thức khiến tôi không có thời gian để đến các trung tâm tập gym để giữ dáng.

Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng tập luyện để xuống còn khoảng 50 kg, cơ thể gọn gàng hơn. Làm ca sĩ mà ngoại hình mập cũng không được.

- Bước ra khỏi cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2014, Thiện Nhân khá im ắng. Nhân cũng ít ra sản phẩm âm nhạc hay xuất hiện trước công chúng. 6 năm qua, Nhân đã làm những gì?

- Thời gian qua, tôi đặt ưu tiên lớn nhất cho việc học văn hóa. Vì vậy, khi chuyển từ Bình Định vào TP.HCM để sinh sống, tôi học tại trường THCS và THPT Quang Trung – Nguyễn Huệ. Tôi cũng giống như các bạn đồng trang lứa. Cả ngày đi học, tối làm bài tập, ôn luyện kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp. Lịch học khá dày đặc và căng thẳng nên tôi không có thời gian để đi hát hay ra sản phẩm nào.

Vài tháng qua, vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên tôi phải học online. Thời gian biểu một ngày cũng như việc học gặp nhiều xáo trộn. Tôi đang mong chờ ngày để được trở lại trường, gặp gỡ thầy cô cũng như bạn bè. Việc học trên trường, lắng nghe bài giảng trực tiếp từ thầy cô, theo tôi sẽ dễ tiếp thu hơn học online.

- Ngoài thời gian ưu tiên cho việc học, Thiện Nhân dành cho âm nhạc ra sao?

- Thời gian rảnh rỗi, tôi tự luyện thanh bằng cách hát những bài bản thân yêu thích. Tôi lắng nghe kỹ cách hát, xử lý của các cô chú, anh chị đi trước để học hỏi thêm về kỹ năng sân khấu cũng như giọng hát. Vào dịp hè, tôi có theo học một lớp vũ đạo, chủ yếu là để nâng cao sức khỏe và tăng tính bền bỉ, dẻo dai cho cơ thể.

Trước mắt, tôi vẫn cố gắng để hoàn thành việc học trên trường. Tôi dự định sẽ đăng ký thi vào trường Nhạc viện TP.HCM để tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát của bản thân. Việc học hành, đào tạo bài bản sẽ khiến tôi tự tin hơn trên con đường âm nhạc. Khi có thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ đi diễn, ra sản phẩm để đánh dấu sự quay lại của bản thân.

"Tôi xem Phương Mỹ Chi như em gái"

- Việc nổi tiếng sớm khiến Thiện Nhân gặp những áp lực gì trong cuộc sống?

- Áp lực lớn nhất của tôi là phải xa gia đình, cha mẹ từ bé. Việc thay đổi môi trường sống, học tập một cách đột ngột cũng khiến tôi gặp nhiều bỡ ngỡ, khó khăn thời gian đầu. Theo thời gian, tôi đã thích nghi và quen được với cuộc sống hiện tại.

Khi đăng quang Giọng hát Việt nhí, tôi được nhà trường hỗ trợ phần lớn tiền học phí nên đỡ phần nào. Bạn bè xung quanh cũng rất thân thiện, hòa đồng. Mọi người đều theo dõi chương trình năm đó và biết tôi là quán quân.

Ngoài giờ học, thỉnh thoảng bạn cùng lớp đều bảo hát để mọi người cùng nghe. Nhiều hoạt động văn nghệ của trường, tôi đều tích cực tham gia. Nhờ thầy cô, bạn bè mà tôi đỡ dần đi nỗi nhớ nhà. Tôi luôn cố gắng học tập và đạt thành tích khá trong nhiều năm.

- Chị vượt qua quãng thời gian khó khăn đó ra sao trong 6 năm tự lập ở TP.HCM?

- Lúc mới vào TP.HCM, tôi thực sự rất nhớ cha mẹ. Những bữa cơm đến, tôi lại rơi nước mắt. Nỗi nhớ nhà khiến nhiều lần tôi muốn bỏ tất cả để chạy về ăn cùng cha, ngủ với mẹ. Tuy nhiên suy nghĩ này đi qua nhanh chóng vì tôi hiểu những gì mình đang có là may mắn và phải luôn cố gắng vì tương lai. Không có cha mẹ ở cạnh, tôi phải làm mọi thứ và thấy bản thân tự lập hơn. Đến thời điểm hiện tại, tôi biết tự nấu ăn, làm những việc vặt trong nhà.

So với những ngày đầu lên TP.HCM, tôi đã không còn là cô bé mít ướt, hay vòi vĩnh khi có mẹ ở bên. Tôi mạnh mẽ hơn những gì mình nghĩ. Tôi tự tập chạy xe để đến trường học thay vì phải nhờ người khác chở.

Tuy nhiên, trong một lần đang chạy xe, có một người đàn ông vượt đèn đỏ, đâm sầm, khiến tôi bị thương nhẹ. Năm cuối cấp, lịch học cũng nhiều nên tôi chuyển hẳn vào ở nội trú của trường. Chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc 3 năm phổ thông, tôi đang cố gắng tập trung hết mức cho giai đoạn nước rút này. Chỉ mong kết quả tốt để bù đắp lại sự nỗ lực thời gian này.

Hàng ngày, tôi đều liên lạc với cha mẹ, báo kết quả học tập, chia sẻ chuyện buồn vui trong cuộc sống. Cha mẹ đều dành cho con gái những lời động viên, nhắn nhủ phải giữ sức khỏe, cố gắng học để đỡ vất vả về sau. Mỗi năm, tôi chỉ ước hè và Tết đến nhanh để về bên người thân. Khi hoàn thành xong kỳ thi Tốt nghiệp THPT, tôi sẽ về Bình Định để ăn những món yêu thích và quây quần cùng cha mẹ, bạn bè ở quê.

Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 Thiện Nhân trưởng thành và nữ tính ở tuổi 18 ảnh 2 Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 mong ước trở thành giáo viên dạy nhạc.

- Sau khi tốt nghiệp THPT, Thiện Nhân có ý định tham gia một chương trình, cuộc thi về âm nhạc, ví như Giọng hát Việt chẳng hạn?

- Hiện tại thì tôi chưa nghĩ đến việc đó. Nếu ở một thời điểm thích hợp, cảm thấy bản thân có đủ thời gian, năng lực, tôi sẽ thử sức. Còn bây giờ, ưu tiên lớn nhất của tôi vẫn là việc học. Tôi sợ mình đi diễn nhiều sẽ lơ là việc học. Sau này lớn lên nếu quyết định đây là sự nghiệp, tôi vẫn còn có rất nhiều cơ hội để ca hát.

- Ước mơ của Thiện Nhân sau này là gì?

- Từ nhỏ, tôi đã ước trở thành một cô giáo dạy nhạc. Tôi đặc biệt thích trẻ con và mong muốn được gặp gỡ, dạy dỗ chúng hàng ngày. Tôi cũng muốn giúp những đứa bé đam mê âm nhạc giống mình có thêm cơ hội học tập. Ngoài ra, tôi cũng muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp nếu đủ điều kiện, năng lực.

- Cùng có sở trường về dân ca nên Thiện Nhân thường được đưa ra so sánh với Phương Mỹ Chi. Những lúc ấy, chị có cảm giác ra sao?

- Tôi nhận được câu hỏi này cũng khá nhiều lần. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng mỗi người đều có sở trường, điểm hay riêng. Và khán giả cũng có gu âm nhạc khác nhau. Việc so sánh giữa tôi và Phương Mỹ Chi là chuyện rất bình thường, không thể tránh khỏi vì cả hai đều hát dân ca, nhạc trữ tình. Nhưng không vì thế mà tôi ghét Chi hay ngược lại. Điều quan trọng là chúng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện, hỏi thăm một cách vui vẻ và hòa đồng.

Tôi coi Phương Mỹ Chi như em gái và vẫn theo dõi những hoạt động, cuộc sống của Chi. Tôi cũng thấy vui khi em ấy vẫn giữ được sức hút, nhiều khán giả yêu mến. Mong rằng hai chị em sẽ sớm gặp nhau trong một chương trình âm nhạc hay sân khấu thời gian gần nhất.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.