Quán quân 'Giọng hát hay Hà Nội' gây xúc động mạnh khi hát về những mảnh đời tuổi thơ bất hạnh

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Bùi Dương Thái Hà là một trong những 'tân binh' mới của nhạc Việt với giọng ca được so sánh với Hương Tràm. Vừa qua, quán quân Giọng hát hay Hà Nội lại lấy nước mắt người nghe khi hát về những mảnh đời trẻ em bất hạnh trong cuộc sống.

Bùi Dương Thái Hà sinh năm 1998, đã tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc - Biểu diễn của trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô hiện đang ca sĩ nhạc nhẹ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Năm 2020, cô giành ngôi Quán quân Giọng hát hay Hà Nội, cuộc thi mà chính Diva Hồng Nhung từng đăng quang năm 1987.

Quán quân 'Giọng hát hay Hà Nội' gây xúc động mạnh khi hát về những mảnh đời tuổi thơ bất hạnh ảnh 1

Sau khi rời cuộc thi, cô ra mắt nhiều sản phẩm nhận được hàng trăm ngàn lượt xem trên YouTube. “Gà cưng” của producer Đoàn Minh Vũ cũng là 'tân binh' V-pop được đánh giá có giọng hát tốt, ổn định. Bùi Dương Thái Hà cũng từng được nhạc sĩ Huy Tuấn dành nhiều sự ưu ái khi trở thành nghệ sĩ trẻ duy nhất song ca với Diva Hồng Nhung trong chương trình do anh làm Giám đốc Âm nhạc.

Quán quân 'Giọng hát hay Hà Nội' gây xúc động mạnh khi hát về những mảnh đời tuổi thơ bất hạnh ảnh 2

Sở hữu giọng ca nội lực, Bùi Dương Thái Hà không chỉ thể hiện các ca khúc về tình yêu. Nữ ca sĩ còn hát về đề tài xã hội trong MV mới mang tên Ước mơ của con. Đây cũng là lần đầu tiên Quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2020 kết hợp cùng nhạc sĩ trẻ Reyvin. Ca khúc được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn dưới sự ngẫu hứng của cả ê kíp. Nội dung ca khúc xoay quanh câu chuyện của hai em bé bán vé số với những khoảnh khắc cuộc sống thường ngày. Đó là những niềm vui khi cùng nhau bán được những tờ vé số, là những lúc cùng nhau nằm nghỉ với những mơ ước giản dị như bao đứa trẻ khác, có tình yêu thương của cha mẹ cạnh bên.

Quán quân 'Giọng hát hay Hà Nội' gây xúc động mạnh khi hát về những mảnh đời tuổi thơ bất hạnh ảnh 3

Điều đặc biệt nhất là hai em bé trong MV là những mảnh đời có thật ở ngoài kia, được ê kíp mang câu chuyện chân thật vào trong các khung hình chứ không phải là diễn viên đóng thế. Cùng với phần hình ảnh, ca từ của bài hát dễ dàng lấy nước mắt người xem. Bùi Dương Thái Hà muốn tung ca khúc trong thời điểm này vì đây là khoảng thời gian nhạy cảm khi những thông tin về trẻ em với nhiều sự việc thương tâm đang gây xôn xao dư luận. Câu chuyện không chỉ dừng ở những đứa trẻ bán vé số mà còn mở rộng ra với trẻ em nói chung, dù giàu có hay nghèo khó, tuổi thơ đứa trẻ nào cũng cần được nâng niu, dạy dỗ, bảo bọc với ước mơ của riêng chúng chứ không phải bằng bạo lực.

Quán quân 'Giọng hát hay Hà Nội' gây xúc động mạnh khi hát về những mảnh đời tuổi thơ bất hạnh ảnh 4

Chia sẻ về sản phẩm âm nhạc lần này, Bùi Dương Thái Hà nhấn mạnh: “Những hạt giống yêu thương và trách nhiệm được ươm mầm trong tôi nhờ sự ấm áp trìu mến của mẹ, sự nghiêm khắc nhưng thấu hiểu của ba. Tôi được lắng nghe, được tôn trọng, được thoả sức sống với niềm đam mê của mình, được phát triển tự nhiên, có một tuổi thơ đầy màu sắc, được động viên khi yếu đuối và được bao dung mỗi khi sai lầm”.

Quán quân 'Giọng hát hay Hà Nội' gây xúc động mạnh khi hát về những mảnh đời tuổi thơ bất hạnh ảnh 5

Giọng ca sinh năm 1998 còn bày tỏ: “Vậy nhưng đâu đó ngoài kia có những tuổi thơ không trọn vẹn, cuộc sống các em bé nhỏ là mưu sinh, là sự thiếu thốn tình cảm gia đình, hay là những ký ức tuổi thơ với điện thoại và Internet, áp lực học hành đè nặng lên tinh thần, không được thấu hiểu, sẻ chia. Mọi người hãy ở bên cạnh bảo vệ và giúp đỡ những đứa trẻ bởi những khoảnh khắc trong tuổi thơ của các em đều có sự ảnh hưởng của người lớn, hãy cho các em một ấu thơ vô tư, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm