Quân nhân Brazil mang 39kg cocaine khi hộ tống Tổng thống đến G20

Tổng thống Jair Bolsonaro rời Brazil lên đường đến Nhật Bản dự hội nghị G20. Ảnh: Reuters
Tổng thống Jair Bolsonaro rời Brazil lên đường đến Nhật Bản dự hội nghị G20. Ảnh: Reuters
TPO - Một sĩ quan không quân Brazil đã bị bắt vì mang theo 39kg cocaine khi chuẩn bị hộ tống Tổng thống nước này - ông Jair Bolsonaro đến Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh G20.

Theo CNN, sĩ quan nói trên được xác định là Trung sĩ Silva Coleues, 38 tuổi.

Coleues bị bắt ngày 25/6 tại Seville (Tây Ban Nha) khi máy bay dự phòng phục vụ chuyến đi của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro quá cảnh tại sân bay Seville trước khi tới Osaka, Nhật Bản để dự hội nghị thượng đỉnh G20. 

Vào thời điểm bị bắt, Coleues mang theo 39kg cocaine.

Tổng thống Jair Bolsonaro, người có mặt trên máy bay khác vào thời điểm xảy ra sự việc, đã phản ứng với vụ bắt bớ vào cuối ngày thứ Ba trên Twitter. Ông Bolsonaro cho biết đã yêu cầu Bộ Quốc phòng hợp tác với chính quyền Tây Ban Nha để điều tra vụ việc. Và nếu được chứng minh là có tội, Coleues sẽ "bị xét xử và kết án theo luật pháp".

“Với số lượng cocaine nói trên, rõ ràng Coleues không chỉ mua chúng rồi mang theo bên mình. Anh ta làm việc như một con lừa thồ thuốc", Phó tổng thống Brazil Hamilton Mourao nói.

Coleues hiện bị chính quyền Tây Ban Nha giam giữ và không được phép tại ngoại.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.