Quần nát các dòng sông để hút cát

Quần nát các dòng sông để hút cát
TP - Xã Phước Hòa (Tuy Phước - Bình Định), nơi có 4 nhánh sông (sông Nha Phu, sông Cây Me, sông Hạ Bạc và sông Gò Bồi) bắt nguồn từ sông Kôn chảy qua địa bàn đổ ra đầm Thị Nại (TP Quy Nhơn) luôn bị khai thác cát trái phép.

Ông Huỳnh Kim Long, thôn Kim Đông (xã Phước Hòa) phản ánh: “Từ sau đợt lũ rút cuối tháng 12-2010 nhiều đoạn sông Gò Bồi trên địa bàn xã bị băm nát như tương, bà con chúng tôi nóng lòng tìm cách phản ánh lên chính quyền, nghĩ cách ngăn cản nhưng đều thất bại”.

Chỉ riêng đoạn sông thuộc thôn Kim Đông đã có đến 5 chiếc máy bơm cát moi từ lòng sông Gò Bồi đổ lên. Hàng đoàn xe tải của đầu nậu vào thu mua cũng khiến các tuyến đường làng bị băm nát.

Bà con làng Kim Đông phản ánh, do phải chịu nhiều hậu quả nặng nề lũ quét gây ra nên ai cũng sợ, kêu riết. Chính quyền xã cũng về xem nhưng chỉ nhắc nhở người khai thác nên vấn nạn khai thác cát trái phép vẫn tái diễn và ngày càng công khai.

Ông Nguyễn Văn Nhâm, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa cho biết, những người khai thác cát rất tinh vi nên dẹp họ không dễ. Đoàn kiểm tra đến ban ngày, họ lại lén hút khai thác ban đêm, đành chịu.

Một đối tượng có máy hút cát đặt tại thôn Kim Đông (Phước Hòa), nói thẳng: “Bán mỗi xe cát được 150 ngàn đồng, chúng tôi không khai thác thì người khác cũng làm”. Ranh giới giữa hai xã Cát Chánh (huyện Phù Cát) và Phước Thắng (huyện Tuy Phước) lại càng tan nát hơn. Nạn khai thác cát trái phép nằm trên phần đất của xã này, làm hư hại đường giao thông, ảnh hưởng đê điều.

Cả hai ông Nguyễn Văn An - Chủ tịch xã Phước Thắng và Võ Thành Hải - Chủ tịch xã Cát Chánh đều cho biết: “Hai xã đã từng phối hợp chống nạn cát tặc nhưng đâu vẫn vào đó”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG