Sau ý kiến của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung:

Quận Nam Từ Liêm dẹp 2 bãi xe trái phép

Công an quận Nam Từ Liêm đã dẹp 2 bãi trông giữ xe trái phép quanh bến xe Mỹ Đình sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hoàn
Công an quận Nam Từ Liêm đã dẹp 2 bãi trông giữ xe trái phép quanh bến xe Mỹ Đình sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hoàn
TP - Hàng loạt điểm gửi xe quanh bến ô tô Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn tấp nập hoạt động, lấn chiếm vỉa hè lòng đường trước ngày đồng loạt ra quân xử phạt. Trong khi đó, quận Nam Từ Liêm đã xử phạt 34 triệu đồng với 2 bãi gửi xe trái phép quanh bến Mỹ Đình.

Trước ngày Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý vi phạm về trật tự công cộng, đô thị 10/3, nhiều điểm bãi gửi xe trái phép, điểm phương tiện dừng đỗ, nạn hàng rong lấn chiếm vỉa hè lòng đường vẫn tồn tại, đặc biệt quanh khu vực các bến ô tô Mỹ Đình, Giáp Bát.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, quanh bến xe Giáp Bát, hàng loạt điểm trông giữ xe máy vây kín vỉa hè và lòng đường dọc ngõ 897 Giải Phóng và đầu ngõ 24 Kim Đồng (quận Hoàng Mai). Mỗi khi xe khách vào bến, nhiều tài xế phải bấm còi liên hồi xin đường trong khi nhân viên cơ sở trông giữ xe vội vàng dắt xe máy lên vỉa hè. Phía trước cổng ra bến xe Giáp Bát, vỉa hè mặc định trở thành nơi trông giữ xe của hàng loạt chủ
ki-ôt không số. Tại đây, nhiều người nhận trông giữ phương tiện đứng sẵn mép đường chào mời khách gửi mỗi khi có người dừng xe. Theo quan sát, những ki-ôt này chỉ rộng chưa đến 20m2 nhưng đã chật cứng xe máy gửi qua đêm với giá 20.000-30.000 đồng, còn vỉa hè được trưng dụng là nơi gửi xe theo giờ với giá 10.000/lượt xe máy (không được quá 2 giờ).

Trao đổi với Tiền Phong  trưa 7/3, Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2 - Thiếu tá Đinh Văn Thanh cho biết, thực hiện chủ trương của Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Ban chỉ đạo 197, đầu tháng 3 đơn vị huy động hàng chục cán bộ, dân quân tự vệ tăng cường xử lý hàng chục vi phạm bán hàng rong, dừng đỗ xe bắt khách lấn chiếm vỉa hè lòng đường, bãi trông giữ trái phép đặc biệt quanh bến xe Mỹ Đình.

“Không phải là cán bộ công an, hay người nhà lãnh đạo”( ?!)

Liên quan tới điểm trông giữ xe trái phép mà Chủ tịch TP Hà Nội nêu đích danh bốn ngày trước (điểm 38 và 40 đường Phạm Hùng- pv), thiếu tá Đinh Văn Thanh cho biết, tổ công tác liên ngành  của quận đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với 2 chủ cơ sở nhận trông giữ xe trái phép này. Hai bãi trông xe có diện tích khoảng 200m2 là khu đất trống, có nguồn gốc đất nông nghiệp. Đây là khu lán trọ của một số công nhân xây dựng, sau đó Nguyễn Hải Ninh (38 tuổi, trú huyện Thanh Trì) và Nguyễn Thế Hạnh (40 tuổi, trú ở phường Mỹ Đình) đã tận dụng dựng khung, mái che để nhận trông giữ xe trái phép.

Ngay sau khi kiểm tra, xác định vi phạm, cảnh sát yêu cầu chủ hai bãi giữ này đóng cửa, trả toàn bộ phương tiện cho người dân và cam kết không tái phạm. Công an phường đề xuất và Công an quận đã xử phạt đối với hai chủ cơ sở này mỗi người 17 triệu đồng về hành vi trông giữ xe trái phép.

Trước câu hỏi ai đứng sau “bảo kê” hai bãi trông xe trái phép tồn tại thời gian qua, vị trưởng công an phường Mỹ Đình cho biết: “Họ đều không phải là cán bộ, công an hay người nhà lãnh đạo. Sau khi lập biên bản vi phạm, tổ công tác yêu cầu cả hai tháo dỡ toàn bộ khung sắt, mái che và bàn giao nốt số xe còn lại cho khách gửi  trong vài ngày tới”.

Về phản ánh tình trạng hàng loạt xe khách vẫn ngang nhiên dừng đỗ trên đường Nguyễn Hoàng, Trần Bình…, thuộc địa phận phường Mỹ Đình, thiếu tá Thanh cho hay, đây là những ô tô du lịch không gắn lô gô nhà xe, luồng tuyến thường dừng đón, trả khách chớp nhoáng 1-2 phút lúc vắng cảnh sát khiến việc xử lý dứt điểm gặp khó. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt xe khách giường nằm chất lượng cao các tuyến Mỹ Đình – Mường Lay (Tuyên Quang), Mỹ Đình – Chiêm Hóa (Tuyên Quang)… vẫn dừng trong nhiều giờ liền tối 6/3 chờ đón khách nhưng không bị xử lý. 

Trước câu hỏi ai đứng sau “bảo kê” hai bãi trông xe trái phép tồn tại thời gian qua, vị trưởng công an phường Mỹ Đình cho biết: “Họ đều không phải là cán bộ, công an hay người nhà lãnh đạo. Sau khi lập biên bản vi phạm, tổ công tác yêu cầu cả hai tháo dỡ toàn bộ khung sắt, mái che và bàn giao nốt số xe còn lại cho khách gửi  trong vài ngày tới”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.