Có 41 kết quả :

Chi phí logistics của Việt Nam tương đương 20,9% GDP?

Chi phí logistics của Việt Nam tương đương 20,9% GDP?

TP - Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), chỉ số hiệu quả dịch vụ logistics năm 2016 của Việt Nam đứng thứ 64/160 nước; tốc độ phát triển bình quân hằng năm của ngành logistics Việt Nam khoảng 14-16%. Tuy nhiên, vấn đề nổi cộm nhất là chi phí logistics của Việt Nam ở mức cao, tương đương 20,9% GDP.
Nguyên giám đốc Phạm Nhật Kiều (trái) và phó giám đốc Lê Mạnh Dũng tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Tòa thay đổi tội danh, cựu giám đốc ALCII Nam Sài Gòn lãnh án nhẹ

TPO - Chiều 27/7, VKS đề nghị HĐXX tuyên Phạm Nhật Kiều (nguyên giám đốc Cty ALCII – Nam Sài Gòn) 15-16 năm tù với tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên sáng nay (28/7), HĐXX bất ngờ thay đổi tội danh là “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và tuyên bị cáo 3 năm tù.
Chuyển nhượng đường cao tốc không quá 49 năm

Chuyển nhượng đường cao tốc không quá 49 năm

TP - Bộ GTVT đang giao cho Tổng Cty Đường cao tốc Việt Nam nghiên cứu chuyển nhượng 5 dự án đường cao tốc. Theo Nghị định số 10/2013/NĐ-CP (về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ), có hai hình thức chuyển nhượng.
Lại chuyện bình đẳng giới

Lại chuyện bình đẳng giới

TP - Ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) được thành lập. Để đánh dấu sự kiện này, ngày 20/10 hằng năm được lấy làm ngày truyền thống, đồng thời cũng xem đây là ngày kỉ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, và nó được lấy tên là “Ngày Phụ nữ Việt Nam” .
 Các diễn giả trao đổi về doanh nhân Việt. Ảnh: VietNamNet

Doanh nhân Việt Nam “ba chìm bảy nổi”

TP - “Phần lớn doanh nhân vẫn có tầm nhìn sau lũy tre làng, cò con. Từ đó, xuất hiện sự tự ti với bên ngoài, tôn thờ cái bên ngoài; còn có người coi thường truyền thống, nhưng cũng có người không chịu học hỏi cái bên ngoài”- nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nói.
SVĐ Chi Lăng nằm 4 mặt tiền đường Lê Duẩn, Hùng Vương, Ngô Gia Tự và Chi Lăng được Tập đoàn Thiên Thanh mua với giá trên 1.000 tỉ đồng

Đà Nẵng phong tỏa dự án của Tập đoàn Thiên Thanh

Hàng loạt dự án của Tập đoàn Thiên Thanh ở miền Trung vừa bị phong tỏa. Hầu hết đó là các dự án được triển khai trên những khu đất vàng nhưng gần như bỏ trống. Trong khi đó, 13 bất động sản của Tập đoàn Thiên Thanh tại TP.HCM bị cấm sang tên.
Thanh tra, chưa đủ!

Thanh tra, chưa đủ!

TP - Những lùm xùm trong thi tuyển công chức ở Cục quản lý thị trường, Bộ Công Thương đang gây xôn xao dư luận có lẽ vì đây là một trong những lần người ta có bằng chứng rõ ràng về chuyện "con ông cháu cha" được nâng đỡ. 
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa.

Công an vào cuộc vụ cán bộ nộp tiền 'chống trượt' cao học

TPO - Liên quan đến vụ một số cán bộ tỉnh Thanh Hóa nộp tiền “chống trượt” trong kỳ thi cao học ngành Quản lý kinh tế năm 2013, cơ quan công an tỉnh này đã có văn bản gửi Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh (TTGDTX) đề nghị cung cấp thông tin. Đồng thời, công an cũng triệu tập một số người liên quan.
Bắt nguyên ủy viên Hội đồng Thành viên Agribank

Bắt nguyên ủy viên Hội đồng Thành viên Agribank

TP - Ngày 3/7, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Ngọc Ngoạn (SN 1956, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nguyên ủy viên Hội đồng Thành viên ngân hàng Agribank; nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty In - Thương mại và Dịch vụ thuộc ngân hàng này để điều tra về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 165 Bộ luật hình sự. 
“Bầu” Kiên có đơn kháng cáo

“Bầu” Kiên có đơn kháng cáo

TP - Tin từ TAND TP Hà Nội chiều 23/6 cho hay, đã có 4 bị cáo trong vụ án Nguyễn Đức Kiên (còn gọi “bầu” Kiên) có đơn kháng án, trong đó, “bầu” Kiên chống án toàn bộ kết quả của phiên sơ thẩm.
DN Việt mới dùng 40% năng suất nhân lực

DN Việt mới dùng 40% năng suất nhân lực

TP - Ngày 28/5, tại hội thảo bàn về quản trị nhân lực (do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) tổ chức, các chuyên gia cho rằng, ở Việt Nam, trung bình doanh nghiệp chỉ sử dụng khoảng 40% năng suất của nguồn nhân lực (chủ yếu do công tác quản trị yếu).
Bầu Kiên dự tòa sáng nay trong trang phục áo sơ mi sáng màu. Ảnh: Bảo Thắng

Tạm đình chỉ vụ án đối với ông Trần Xuân Giá

TPO - Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính cho biết, ông Trần Xuân Giá đang mắc bệnh hiểm nghèo, không thể có mặt tại phiên xử nên Tòa quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với ông Giá, khi nào lý do tạm đình chỉ không còn, sẽ khôi phục vụ án. Chiều nay, Tòa tiếp tục làm việc.
Cận cảnh phòng xét xử Dương Chí Dũng và đồng phạm

Cận cảnh phòng xét xử Dương Chí Dũng và đồng phạm

Sáng nay, TAND tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Dương Chí Dũng và các đồng phạm. Hai bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc khai chỉ nhận rượu ngoại và phong bì Tết từ bị cáo Trần Hải Sơn, không nhận tiền tỷ như cáo trạng quy kết.
Doanh nghiệp cần vượt qua nỗi sợ hội nhập

Doanh nghiệp cần vượt qua nỗi sợ hội nhập

TP - Tại hội thảo dành cho doanh nghiệp về Hiệp định thương mại tự do và Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam diễn ra sáng 18/4, chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương, cho rằng, để Hiệp định Xuyên Á Thái Bình Dương (TPP) thành hiện thực, Chính phủ cần phải cải cách mạnh mẽ thể chế, chính sách.