Quân khu phía Nam của Nga báo động sẵn sàng chiến đấu

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov. Ảnh: Tass
Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov. Ảnh: Tass
TPO - Lực lượng Không quân và Phòng không của Quân khu phía Nam của Nga, bao gồm bán đảo Crimea đã thực hiện báo động sẵn sàng chiến đấu đột xuất.

Trên đây là chỉ thị của Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov vào hôm qua 28/8, theo Tass.

“Theo hiệu lệnh, các đơn vị không quân, lực lượng phòng không trên lãnh thổ tỉnh Rostov và Volgograd, Krasnodar, Stavropol vùng lãnh thổ và các nước cộng hòa Bắc Osseti-Alania và Crimea đã tiến hành báo động", phụ trách báo chí Quân khu phía Nam, ông Vadim Astafev nói.

Vụ báo động sẽ đánh giá công tác sẵn sàng chiến đấu của máy bay và phi công Liên bang; trong khi đó, năng lực tác chiến của các đơn vị phòng không, không quân thuộc Quân khu sẽ được đánh giá theo kết quả diễn tập chiến thuật ở nhiều cấp khác nhau.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG