Quan hệ đồng minh Mỹ-châu Âu đối diện nguy cơ tan vỡ

Quan hệ đồng minh Mỹ-châu Âu đối diện nguy cơ tan vỡ
TPO - Vấn đề thỏa thuận hạt nhân Iran và thuế nhập khẩu nhôm thép đã gây chia rẽ sâu sắc mối quan hệ Mỹ-Châu Âu.

Đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là quyết định của Mỹ khiến Châu Âu “đau lòng” nhất trong thời gian gần đây.

Thỏa thuận hạt nhân Iran là thành tựu ngoại giao thành công nhất của Liên minh Châu Âu trong những năm gần đây khi phải đối diện với những mối đe dọa tấn công khủng bố và tư tưởng nghi ngờ Châu Âu. Mặc dù Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tới Mỹ thuyết phục tổng thống Trump giữ lại kết quả không dễ đạt được này, song đều “xôi hỏng bỏng không”. Điều này khiến các đồng minh châu Âu của Mỹ cảm thấy “thất bại” nặng nề.

Trong vấn đề thuế nhập khẩu nhôm thép và thâm hụt thương mại của Mỹ, Washington cũng không có ưu đãi nào với Châu Âu khi chính thức áp đặt thuế nhập khẩu đối với nhôm thép có nguồn gốc từ Châu Âu kể từ 1/6.

Hội nghị Ủy ban Liên minh Châu Âu cuối tuần trước tuyên bố rằng EU sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa nếu Mỹ áp đặt thuế nhập khẩu đối với nhôm thép. Nếu không sớm đạt được thỏa thuận mối quan hệ đồng minh Mỹ-Châu Âu có khả năng sẽ xung đột trong vấn đề thương mại.

Những quyết định của Mỹ gần đây khiến người ta nhớ lại việc Washington rút khỏi Hiệp định về biến đổi khí hậu Paris hồi năm ngoái. Về vấn đề khí hậu, EU luôn kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hợp tác thực hiện mục tiêu giảm khí thải nhà kính. Rõ ràng, quyết định của Mỹ đã làm tổn thương “lòng tự tôn ngoại giao” của EU.

Ủy ban Liên minh Châu Âu mới đây đã quyết định khởi động lại một quy định chống trừng phạt và có kế hoạch thực hiện các biện pháp khác để bảo đảm các doanh nghiệp của châu Âu không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Một số nhà phân tích cho rằng, điều này cho thấy EU quyết tâm duy trì lợi ích của các doanh nghiệp Châu Âu.

Theo Tân hoa xã
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.