Quận Hai Bà Trưng, huyện Phú Xuyên tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở

Đại hội Đảng bộ phường Bạch Mai. Ảnh: Hiểu Minh
Đại hội Đảng bộ phường Bạch Mai. Ảnh: Hiểu Minh
TPO - Ngày 19/3, Đảng bộ phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội điểm cấp cơ sở khối phường của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng.

Đảng bộ phường Bạch Mai có 14 chi bộ trong đó có 9 chi bộ địa bàn dân cư và 5 chi bộ đương chức. Tổng số đảng viên hiện có là 600 đồng chí.

Mặc dù phường Bạch Mai là một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn nhưng với truyền thống nhiều năm, Đảng bộ đã xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong đảng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Đề cao vai trò khối đại đoàn kết toàn dân, cùng hướng tới mục tiêu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII đề ra.

Về quản lý trật tự đô thị, trong nhiệm kỳ vừa qua đã xây dựng mới 4 nhà sinh hoạt cộng đồng, nâng cấp đường ngõ, ngách, hệ thống thoát nước tại một số địa bàn dân cư. Xử lý nghiêm các công trình xây dựng không phép, sai phép, tỷ lệ các công trình có phép đạt 100%.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù khối lượng công việc nhiều, cấp ủy đảng phường đã tập trung chỉ đạo, huy động được sự vào cuộc của hệ thống chính trị, phát huy đoàn kết trong nhân dân, và đạt được các kết quả kinh tế xã hội toàn diện. Đảng bộ phường 5 năm liền đều đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quận Hai Bà Trưng, huyện Phú Xuyên tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở ảnh 1 Bí thư quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam. Ảnh: Hiểu Minh.

Sáng cùng ngày 19/3, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội điểm cấp cơ sở khối cơ quan, đơn vị của huyện Phú Xuyên.

Trong 5 năm qua, nhà trường đã tích cực dạy nghề miễn phí cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đã tuyển sinh và đào tạo được 3.000 học viên trên địa bàn TP, trên 80% học viên sau khóa học được bố trí việc làm hoặc tự tạo được việc làm theo đúng nghề học có thu nhập từ 5 - 8,5 triệu đồng/người/tháng.

MỚI - NÓNG