Quân đội Việt Nam sẵn sàng ‘xung trận’ tại Army Games 2020

TPO - Tại Liên bang Nga, với quyết tâm đem vinh quang về cho đất nước trong Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2020, những quân nhân của đội tuyển Quân đội nhân dânViệt Nam đã và đang miệt mài luyện tập cho các cuộc thi diễn ra ở nhiều địa điểm.

Khổ luyện vì màu cờ

 Trên thao trường ở thành phố Yeysk, Liên bang Nga, thầy giáo người Nga - trung tá Egorob Ebgenyi Aleksandrovich của Học viện Phòng không Lục quân Smolensk hô đích danh thượng sĩ Nguyễn Hà Nam để cổ vũ tinh thần chàng học viên Việt Nam đang luyện tập chạy vượt vật cản. Không chỉ có Nam, trung tá Aleksandrovich lần lượt hô to từng cái tên Việt Nam khác…

Quân đội Việt Nam sẵn sàng ‘xung trận’ tại Army Games 2020 ảnh 1 Đội tuyển Việt Nam tham gia cuộc thi “Bầu trời quang đãng” thể hiện quyết tâm trong lần đầu tham gia Army Games. Ảnh: QĐND

Nguyễn Hà Nam cùng các thượng sĩ Phạm Văn Bách, Đào Văn Tùng và hai trung sĩ Trần Tài Phú, Nguyễn Đức Tú là 5 thành viên đội Việt Nam tham gia cuộc thi “Bầu trời quang đãng” trong khuôn khổ Army Games 2020. Cả 5 người hiện là lưu học sinh quân sự tại Học viện Phòng không Lục quân Smolensk. Trong cuộc thi này, họ sẽ tham gia tranh tài các nội dung chạy vượt vật cản, bắn tên lửa vác vai, bắn súng AK12, súng máy 7,62mm cùng với các đội tuyển đến từ Nga, Belarus, Uzbekistan, Lào, Campuchia và Pakistan.

So với các đội tuyển khác của Việt Nam tham gia Army Games 2020, đội tuyển tham gia cuộc thi “Bầu trời quang đãng” được thành lập muộn hơn do phụ thuộc vào quyết định tổ chức thi đấu của Liên bang Nga. Thông thường, cùng với đội tuyển chính thức sẽ có các vận động viên dự bị. Tuy nhiên, vì thời gian gấp nên các nước như Việt Nam, Lào và Campuchia quyết định tuyển chọn các lưu học sinh quân sự tại Học viện Smolensk tham gia cuộc thi và không có lực lượng dự bị.

Quân đội Việt Nam sẵn sàng ‘xung trận’ tại Army Games 2020 ảnh 2 Đội Quân y Việt Nam tham gia Army Games 2020 đi đo nhiệt độ 2 lần/ngày cho các thành viên. Ảnh: QĐND

Là xạ thủ súng máy, thượng sĩ Nam cho biết đội tuyển bắt đầu tập luyện cho hội thao từ giữa tháng 7 vừa qua. Một trong những khó khăn lớn là vũ khí thi đấu tại Army Games 2020 không giống với loại vũ khí được sử dụng trong đào tạo ở các học viện, nhà trường quân sự.

“Khi học ở Việt Nam, chúng tôi sử dụng súng AK47 còn tại Học viện Smolensk là AK74. Army Games 2020 lại quy định phải sử dụng AK12. Đây là loại súng trường tấn công thế hệ mới có khả năng thực chiến tốt nhất của Nga hiện nay. Thầy giáo Nga đã phải lập bảng so sánh để giúp chúng tôi biết được điểm giống và khác nhau giữa các loại súng trên để có kết quả thi tốt nhất”, Nguyễn Hà Nam nói.

Không thua mày râu

Moscow cuối hạ, sắp vào thu. Thi thoảng cơn mưa cuối mùa lùa vài cơn lạnh khiến người mới đến rùng mình. Thế nhưng, không khí trong mỗi căn phòng khách sạn của đội tuyển “Tiếp sức quân y” vẫn luôn “nóng”. Đều đặn hai buổi mỗi ngày, những “bóng hồng” của đội không ngừng luyện tập. Những bài Plank, Squat, Cardio… đã được rèn đến mức thành thục.

Tương đồng về chiều cao, cân nặng nên hai thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Ái Nhi và Nguyễn Thị Hạnh phối hợp đặc biệt tốt trong rèn luyện những bài tập không dụng cụ và được coi là “bộ đôi hoàn hảo”.

Quân đội Việt Nam sẵn sàng ‘xung trận’ tại Army Games 2020 ảnh 3 Hai thiếu úy Trần Thị Ái Nhi và Nguyễn Thị Hạnh rèn thể lực tại phòng khách sạn ở Moscow. Ảnh: QĐND

"Lúc mới nhập cảnh vào Nga, chuyện chênh lệch múi giờ, thời tiết cũng gây ít nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới sức khỏe mọi người. Thế nhưng, chỉ trong hai ngày, cả đội đã khắc phục hoàn toàn. Hằng ngày, chị em tự bảo nhau luyện tập trong phòng để có tinh thần tốt nhất cho thi đấu”, trung úy Ái Nhi nói.

Có số lượng nữ quân nhân đông đảo trong đoàn Việt Nam với 7 “bóng hồng”, ở Army Games lần này, đội tuyển “Tiếp sức quân y” tham gia nhiều nội dung thi đấu nên công tác bảo đảm sức khỏe, tinh thần cho cả đội luôn được đặt lên hàng đầu.

Trung tá Nguyễn Bạch Đằng - Trưởng đoàn Quân y Việt Nam tham gia Army Games 2020 chia sẻ: “Trong tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, việc duy trì thể lực để bảo đảm cho quãng đường sắp tới sang Uzbekistan thi đấu là vấn đề hết sức đáng quan tâm. Vì thế, ngay sau khi đặt chân tới khách sạn Salut, chúng tôi đã triển khai ngay việc luyện tập trong phòng nhằm duy trì trạng thái thể lực tốt nhất”.

Sẵn sàng tranh tài

Sau khi hoàn thành thời hạn cách ly tập trung 3 ngày tại Moscow theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 của Liên bang Nga, đội tuyển Hóa học của Quân đội Việt Nam cùng 4 đội tuyển Armenia, Belarus, Trung Quốc và Uzbekistan đã cơ động đến thao trường Pesochnoe thuộc Học viện quân sự phòng chống vũ khí NBC (phóng xạ, sinh học, hóa học) mang tên Nguyên soái Timoshenko ở thành phố Kostroma - nơi diễn ra nội dung thi “Môi trường an toàn”.

Sau khi ổn định nơi ăn, chỗ ở, các đội tuyển được tham quan thao trường, tìm hiểu điều kiện thi đấu chính thức và nhận bàn giao phương tiện, vũ khí trang bị sử dụng khi thi đấu. Đại diện Ban tổ chức đã giải thích cụ thể về điều kiện của các bài thi cũng như giải đáp thắc mắc của các đội liên quan đến quy chế thi. Theo kế hoạch chung, trong những ngày tới đây, các đội tuyển sẽ được phía Liên bang Nga huấn luyện sử dụng và làm quen với phương tiện, vũ khí trang bị thi đấu trước khi bước vào tranh tài chính thức.

Quân đội Việt Nam sẵn sàng ‘xung trận’ tại Army Games 2020 ảnh 4 Ban huấn luyện đội tuyển Hóa học trao đổi với chuyên gia Nga về điều kiện thi đấu tại thao trường. Ảnh: QĐND

Lần thứ hai tham dự Army Games, trung úy Vũ Văn Hùng, thành viên đội tuyển Hóa học, cho biết quy chế nội dung thi khác biệt so với năm ngoái đến 70% ở hầu hết mọi bài thi. Các đội tuyển tham gia thi năm nay rất mạnh, do đó, toàn đội xác định không chủ quan và chủ động nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung các bài thi.

“Trong 3 ngày cách ly tại khách sạn, chúng tôi không có nhiều cơ hội tập luyện duy trì thể lực, chủ yếu là các bài tập bổ trợ các nhóm cơ tại phòng, do đó những ngày tới đây tại thao trường Kostroma là những ngày chúng tôi phải cố gắng gấp đôi để bù lại những ngày vừa qua”, trung úy Vũ Văn Hùng chia sẻ.

Đây là lần thứ 3 Quân đội Việt Nam cử lực lượng tham gia Army Games do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga chủ trì tổ chức và cũng là lần đầu tiên Việt Nam có số lượng đội tuyển tranh tài nhiều nhất, trong đó có nhiều đội tuyển lần đầu tham gia như Pháo binh, Huấn luyện chó nghiệp vụ, Thông tin liên lạc. Thiếu tướng Trần Văn Ba, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu) cho biết, toàn đoàn đặt ra chỉ tiêu giữ vững thành tích năm 2019 và phấn đấu đạt thứ hạng cao tại Army Games 2020.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.