Quân đội Ukraine mất hơn 60% trang thiết bị ở miền đông

Quân đội Ukraine mất hơn 60% trang thiết bị ở miền đông
TP - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko lần đầu tiên thừa nhận quân đội nước này đã mất hơn 60% trang thiết bị quân sự trong các cuộc giao tranh với lực lượng ly khai, nhưng nói rằng, Kiev đã nhận được từ Mỹ và phương Tây “tất cả những gì cần thiết” về thiết bị quân sự, Kênh truyền hình Nước Nga 24 đưa tin. 

Theo Đài Tiếng nói Nước Nga ngày 22/9, ông Poroshenko cũng tuyên bố Ukraine sẽ xây dựng tuyến phòng thủ và kiểm soát biên giới quanh khu vực Donbass. Ông thông báo, Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine sẽ sớm đệ trình kế hoạch cải cách quốc phòng và sau đó soạn thảo học thuyết quân sự mới. 


“Chúng tôi sẽ làm tất cả để ngăn chặn các cuộc tấn công. Đáng tiếc là vẫn có người chết do vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Chúng tôi đang triển khai khối lượng công việc lớn dưới sự giám sát trực tiếp của tôi”, Tổng thống Ukraine nói. 

Hôm 20/9, khi đang ở thăm Mỹ, ông Poroshenko trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ CNN, “khoe” rằng con trai ông là Oleksiy Poroshenko (sinh năm 1985) đang chiến đấu tại Donbass, thậm chí còn chỉ huy một đơn vị pháo binh. Hãng tin Nga Ria-Novosti dẫn lời các chuyên gia cho rằng, thông tin này chỉ là một “chiêu quảng cáo” của Tổng thống Ukraine. 

Theo Viện trưởng Viện Các vấn đề địa chính trị, tiến sĩ khoa học quân sự Nga Konstantin Sivkov, phát biểu của ông Poroshenko nhằm tăng uy tín cá nhân. 

“Khi công dân của một đất nước đồn rằng, con cái lãnh đạo đang chiến đấu bên cạnh những người lính bình thường, nó sẽ tạo sự tôn trọng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính quyền. Trước khi phát biểu như vậy, Tổng thống Ukraine nên cung cấp hình ảnh hoặc video. Nhưng nếu ông không thể đưa ra, chẳng có gì để nói về việc đó”, tiến sĩ Sivkov nói. 

Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng Quốc gia Nga Igor Korotchenko cho rằng, không thể có chuyện con trai ông Poroshenko chỉ huy một đơn vị pháo binh khi mới 29 tuổi.

Trong khi đó, bất chấp chính quyền Kiev và lực lượng ly khai miền đông Ukraine đã nhất trí thiết lập một vùng đệm, chiến sự vẫn tiếp diễn. Báo Mỹ Wall Street Journal dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Andriy Lysenko, nói rằng, đã có 2 binh sĩ thiệt mạng và 8 người bị thương. Hàng loạt vụ nổ và đấu súng diễn ra bên ngoài thành phố cảng Mariupol. 

Ông Lysenko cáo buộc quân ly khai nổ súng vào quân chính phủ hôm 21/9 nên quân chính phủ đã bắn trả trong một số tình huống. Trong khi đó, phe ly khai lại tố cáo quân chính phủ pháo kích vào các vị trí của họ. Ông Lysenko nói rằng, bất cứ sự rút lui nào của các lực lượng Ukraine cũng “chỉ được thực hiện cùng lúc với việc rút lui của lực lượng Nga”.

Ukraine cáo buộc Nga đưa quân sang chiến đấu tại khu vực đông nam nước này, còn Nga luôn phủ nhận điều này. Phía Nga cho rằng, quân đội Ukraine đang lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn để tái trang bị.

Theo hãng tin Anh Reuters, quân chính phủ Ukraine hôm 22/9 chuẩn bị rút các loại vũ khí hạng nặng như trọng pháo, xe bọc thép ra khỏi một vùng đệm rộng 30km. 

Theo thỏa thuận đạt được giữa chính quyền Ukraine và phe ly khai cùng đặc phái viên Nga hồi cuối tuần trước, hai bên tham chiến sẽ rút vũ khí hạng nặng cách phòng tuyến 15km nhằm tạo ra vùng đệm. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cho biết, 80 quan sát viên sẽ được phái tới Ukraine để giám sát việc thực hiện thỏa thuận này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.