Quân đội Ukraine được trang bị tên lửa chống tăng tối tân

Quân đội Ukraine được trang bị tên lửa chống tăng tối tân
TPO - Trước các cuộc tấn công của quân ly khai miền Đông, lực lượng biên phòng Ukraine đã kịp thời được trang bị các tên lửa chống tăng dẫn đường tối tân để bảo vệ thành phố Mariupol, sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào.

Hãng Itar-Tass dẫn nguồn tin từ cơ quan biên phòng Ukraine ngày hôm nay cho biết, các tên lửa chống tăng dẫn đường đã được biên chế cho lực lượng quân đội phòng thủ tại Mariupol, tuy nhiên, nguồn tin không cho biết chính xác các loại tên lửa nào được huy động.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, hãng tin Novorossiya cho biết, lực lượng ly khai đã bao vây quanh thành phố chiến lược Mariupol thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine. Cuộc tấn công có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

“Đến thời điểm hiện tại, lực lượng ly khai miền Đông đã kiểm soát các làng Starchenkovo, Respublika, Zeleny Yar, Boyevoye, Malinovka, Demyanovka, Starodubkovka, Chervonoye Cực và Osipenko”, Itar-Tass dẫn nguồn tin địa phương cho biết.

Các nguồn tin trước đó cũng cho biết, các đơn vị quân đội Ukraine triển khai gần Novoazovsk cũng đã rút về Mariupol.

“Lực lượng ly khai nắm quyền kiểm soát các chốt kiểm tra vùng ngoại ô thành phố, Mariupol cũng như một cây cầu bắc qua sông Gruzsky Elanchik”, theo Itar-Tass.

Trong khi đó, người dân Mariupol cho biết, chính quyền khu vực và hầu hết các lực lượng an ninh khu vực đã rời thành phố; cửa hàng cạn kiệt thực phẩm, ngũ cốc và đường, trong khi khí đốt để phục vụ sinh hoạt đã cạn kiệt. Nhiều người dân đang chờ đợi lực lượng quân đội ‘Cộng hòa Nhân dân Donetsk’ tới”, một nhân chứng nói.

Tên lửa điều khiển chống tăng dẫn đường được thiết kế với mục tiêu chủ yếu là bắn trúng và phá huỷ các xe tăng và các xe thiết giáp hạng nặng của đối phương.

Kích thước của các tên lửa điều khiển chống tăng từ loại nhỏ cá nhân vác vai với chỉ duy nhất một người lính điều khiển, tới những loại lớn hơn được trang bị trên xe thiết giáp đòi hỏi một đội hay một toán binh sĩ vận chuyển và khai hoả, tới các hệ thống tên lửa được lắp trên xe đặc chủng hay máy bay.

Việc đưa vào sử dụng những tên lửa chống tăng nhỏ, vác vai với những đầu đạn lớn hơn trong những trận đánh thời hiện đại khiến bộ binh cũng có khả năng tiêu diệt thậm chí cả những xe tăng chiến trường hạng nặng ở những khoảng cách lớn, thường ngay ở phát bắn đầu tiên. 

Theo Theo Itar-Tass
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.