Quân đội Ukraine bị tố pháo kích Donetsk khiến 13 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền thành phố Donetsk cáo buộc quân đội Ukraine pháo kích một quảng trường khiến ít nhất 13 dân thường thiệt mạng.

Người đứng đầu chính quyền thành phố Donetsk - Alexey Kulemzin ngày 19/9 cho biết theo thông tin sơ bộ, ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong một vụ pháo kích nhằm vào quảng trường Baku Commissars. Số người bị thương hiện chưa được xác định.

Truyền thông địa phương dẫn lời các nhân chứng cho biết một quả đạn pháo đã bắn trúng một bến xe buýt.

Xuất hiện trên kênh Rossiya 24, ông Kulemzin tiết lộ trong số những người thiệt mạng có 2 trẻ em. Ông nói thêm đây không phải trường hợp trẻ em đầu tiên thiệt mạng vì các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Donetsk.

Lực lượng dân quân Donetsk cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng pháo 155mm do phương Tây cung cấp để bắn phá các khu dân cư. Cư dân địa phương được khuyến cáo nên ở trong nhà hoặc tìm nơi trú ẩn nếu cần thiết.

Trước đó, ít nhất 6 người khác cũng đã thiệt mạng trong các vụ pháo kích nhằm vào Donetsk từ ngày 18 đến sáng 19/9.

Chính quyền Ukraine hiện chưa lên tiếng về những cáo buộc này.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.