Quân đội Ukraina sẽ không rút khỏi Crimea

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina hôm nay tuyên bố Kiev sẽ dùng biện pháp ngoại giao với Nga để đảm bảo rằng quân đội của họ vẫn đồn trú trên bán đảo trong tương lai.

Thời báo Kiev dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền Ukraina, ông Ihor Tenyukh, cho biết: “Crimea đã, đang và sẽ là lãnh thổ của chúng tôi”. Theo ông Tenyukh, toàn bộ binh sĩ Ukraina trên bán đảo Crimea sẽ ở lại căn cứ sau ngày 21/3, thời điểm hiệp ước hòa bình giữa hai Bộ Nội vụ Ukraina và Nga kết thúc".

Quân đội Ukraina sẽ không rút khỏi Crimea ảnh 1

Quyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraina, ông Ihor Tenyukh. Ảnh: Thời báo Kiev

Theo hiệp ước hòa bình mà hai bên ký kết ngày 16/3, Bộ Nội vụ Nga đảm bảo cho binh sĩ Ukraina ra, vào căn cứ của họ một cách thoải mái. Theo ông Tenyukh, quân đội Nga vẫn đang tôn trọng các điều khoản của hiệp ước. Chính phủ Nga hy vọng quân đội Ukraina ở Crimea sẽ đầu hàng trước khi thỏa thuận hòa bình hết hiệu lực.

Tuy nhiên, Thời báo Kiev dẫn lời chính phủ lâm thời Ukraina cho biết, Kiev hy vọng họ sẽ dùng biện pháp ngoại giao để quân đội Ukraina tiếp tục hiện diện trong các căn cứ ở Crimea.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng chiến đấu để bảo vệ Crimea, ông Tenyukh nói ngắn gọn: “Các lực lượng vũ trang sẽ thực hiện nhiệm vụ của họ. Quân đội Ukraina sẽ ở lại Crimea tới khi họ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ”.

Quyền Tổng thống Ukraina Oleksander Turchinov khẳng định chính phủ của ông sẽ “làm mọi thứ để ngăn chặn chiến tranh”. Tuy nhiên, ông Turchinov cũng cảnh báo “nguy cơ chiến tranh đang tồn tại và chúng tôi đang tăng cường năng lực quốc phòng để sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ”.

Trong ngày 17/3, Quốc hội Ukraina đã bỏ phiếu thông qua khoản chi lên tới 600 triệu USD để tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước trong 3 tháng tới. Chính phủ sẽ dùng một phần trong số tiền này để hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Theo Bộ trưởng Tenyukh, lực lượng vũ trang Ukraina sẽ “hoàn toàn sẵn sàng” để làm nhiệm vụ.

Pavlo Petrenko, quyền Bộ trưởng Tư pháp Ukraina, khẳng định: “Vấn đề quan trọng nhất là khôi phục lại sức mạnh quân sự của Ukraina. Quân đội của chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng chiến đấu”. Ông cũng khẳng định cuộc trưng cầu dân ý hôm 16/3 ở Crimea là hoàn toàn bất hợp pháp và bán đảo này vẫn là một phần của Ukraina. Như vậy, chính phủ vẫn tiếp tục cung cấp những thứ cần thiết, bao gồm cả điện và khí đốt, cho bán đảo.

Theo Theo Tri Thức
MỚI - NÓNG