Quân đội Nga bao vây 2.000 binh sĩ Ukraine, lính đánh thuê ở Lugansk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga đã bao vây một số đơn vị của quân đội Ukraine, một số tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa và một nhóm lính đánh thuê nước ngoài ở Gorskoye và Zolotoye (thuộc Lugansk).

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, quân đội nước này hiện đang siết chặt vòng vây quanh khu vực Gorskoye.

"Bốn tiểu đoàn của quân đội Ukraine, một lữ đoàn pháo binh, một tiểu đoàn của lực lượng dân tộc chủ nghĩa và một nhóm lính đánh thuê nước ngoài đã bị mắc kẹt", ông Konashenkov nói, đồng thời cho biết số binh sĩ bị bao vây là khoảng 2.000 người.

"Trong đó bao gồm 1.800 binh sĩ, 120 chiến binh dân tộc chủ nghĩa, 80 lính đánh thuê nước ngoài, hơn 40 xe bọc thép chiến đấu, khoảng 80 khẩu súng và súng cối".

Cũng theo ông Konashenkov, trong vòng 24 giờ qua đã có 41 binh sĩ Ukraine đầu hàng ở khu vực này. Nhóm chiến binh của Ukraine bị quân đội Nga bao vây ở Gorskoye và Zolotoye đã kiệt sức, hiện chỉ còn chưa đến 40% nhân lực.

"Các đơn vị cấp cao hơn của Ukraine đã mất quyền chỉ huy và kiểm soát nhóm quân này. Việc cung cấp vũ khí, đạn dược, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm khác cho họ đã bị tạm dừng hoàn toàn".

Quân đội Nga đang siết chặt vòng vây xung quanh các khu vực Gorskoye và Zolotoye, liên tục gây thiệt hại cho đối phương bằng hỏa lực. Tính đến ngày 23/6, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát một nửa khu vực Zolotoye, ông Konashenkov nói thêm.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.