Quan chức Uỷ ban Olympic Nhật Bản nhảy xuống đường ray tự sát

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: AP
Ảnh minh hoạ: AP
TPO - Một quan chức cấp cao của Uỷ ban Olympic Nhật Bản (JOC) đã nhảy xuống đường ray tự sát sáng nay, 7/6.

Theo Japan Times, quan chức nói trên được xác định là Yasushi Moriya (52 tuổi). Ông Moriya đã bất ngờ nhảy xuống đường ray khi có một đoàn tàu đang chạy đến, nên cảnh sát xác định đây là một vụ tự tử.

Nguyên nhân khiến ông Moriya quyết định tự sát hiện đang được điều tra.

Trước đó, hồi tháng Một năm 2021, Bộ Y tế Nhật Bản báo cáo số ca tự tử tăng đột biến lần đầu tiên trong hơn một thập kỉ.

Theo các quan chức, 20.919 người đã qua đời do tự tử vào năm 2020, tăng 3,7% so với năm trước đó. Đặc biệt, số phụ nữ và trẻ em tự sát có xu hướng tăng.

Giới chuyên gia cho rằng đại dịch COVID-19 là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này.

Theo Sputnik, Japan Times
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.