Quan chức Ukraine nói Nga phá hủy cây cầu kết nối với chiến trường Sievierodonetsk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân Nga đã cho nổ tung cây cầu kết nối chiến trường trọng điểm Sievierodonetsk với một thành phố khác bên kia sông để cắt đứt đường lui, các quan chức địa phương cho biết ngày 12/6.
Quan chức Ukraine nói Nga phá hủy cây cầu kết nối với chiến trường Sievierodonetsk ảnh 1

Nhà máy nhiệt điện ở Svitlodarsk, thuộc tỉnh Donetsk, bốc cháy sau khi trúng pháo ngày 12/6. (Ảnh: Reuters)

Sievierodonetsk trở thành tâm điểm của trận chiến ở vùng Donbass. Nhiều khu vực của thành phố đã bị nghiền nát trong những cuộc giao tranh đẫm máu.

“Mục tiêu chiến thuật chủ chốt của đối phương vẫn không thay đổi: Họ đang dồn ép ở Sievierodonetsk, chiến sự ác liệt đang diễn ra ở đó, trên từng mét vuông theo đúng nghĩa đen”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu bằng video đăng lúc đêm muộn.

Ngày 12/6, Thống đốc tỉnh Lugansk Serhiy Gaidai cho biết chiến sự đang diễn ra ác liệt trên phố, quân Nga đã kiểm soát được phần lớn thành phố nhưng Ukraine vẫn giữ được vùng công nghiệp và nhà máy hoá chất Azot, nơi vài trăm người đang trú ẩn.

Tuy nhiên, quân Nga đã phá cây cầu bắc qua sông Siverskyi Donets, nối Sievierodonetsk với thành phố sinh đôi Lysychansk, khiến chỉ còn một cây cầu duy nhất còn tồn tại, ông Gaidai cho biết.

“Nếu một đợt pháo kích mới khiến cây cầu còn lại sập nốt, thành phố sẽ hoàn toàn bị chia cắt. Sẽ không có đường nào để có thể rời khỏi Sievierodonetsk bằng xe”, ông Gaidai nói.

Ông cho biết hai bên vẫn chưa đạt được thoả thuận ngừng bắn và lập hành lang sơ tán.

Người đứng đầu chính quyền Sievierodonetsk cho biết quân Ukraine chỉ còn giữ được khoảng 1/3 thành phố, 2/3 còn lại đang nằm trong tay Nga.

Sự sụp đổ của Sievierodonetsk – trọng điểm cuối cùng mà Ukraine vẫn kiểm soát ở tỉnh Lugansk – sẽ giúp Nga tiến thêm một bước đến mục tiêu chiến lược của “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.