Quan chức Ukraine không kỳ vọng đột phá tại cuộc gặp với Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết ông không mong đợi bất kỳ đột phá nào trong cuộc hội đàm sắp tới với Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ.

“Tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ đột phá nào về các vấn đề chính”, Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine - Vadym Denysenko cho biết sáng nay, 28/3.

Trước đó ngày 27/3, David Arakhamia - lãnh đạo phe đa số Quốc hội Ukraine thông báo cuộc hội đàm tiếp theo giữa nước này với Nga dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29 và 30/3 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Quyết định được đưa ra sau cuộc điện đàm cùng ngày giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong đó, ông Erdogan nói với người đồng cấp Nga rằng Ankara sẽ tiếp tục các nỗ lực hòa giải để lập lại hòa bình giữa Nga và Ukraine.

"Tổng thống Erdogan nhấn mạnh sự cần thiết của việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình giữa Nga và Ukraine càng sớm càng tốt, cũng như cải thiện tình hình nhân đạo trong khu vực. Ông nói thêm rằng Ankara sẽ tiếp tục đóng góp vào tiến trình này”, trích thông báo từ Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan chức Ukraine không kỳ vọng đột phá tại cuộc gặp với Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Phái đoàn Nga - Ukraine bắt tay nhau tại một cuộc đàm phán ở Belarus. Ảnh: Reuters

Theo RT, cuộc gặp sắp tới sẽ một lần nữa trao cho Ankara cơ hội trở thành trung gian hoà giải trong cuộc khủng hoảng giữa Nga và Ukraine. Trước đó hồi đầu tháng, cuộc gặp của các Ngoại trưởng Nga và Ukraine cũng đã diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Là một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời là quốc gia giáp cả Nga - Ukraine trên Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng giữ thái độ trung lập khi một mặt phản đối chiến dịch quân sự ở Ukraine, mặt khác vẫn duy trì mối quan hệ kinh tế và quốc phòng chặt chẽ với Mátxcơva.

Ankara phản đối các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, nhưng họ cũng từ chối yêu cầu cho phép tàu chiến Nga đi qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ vào Biển Đen.

Quan chức Ukraine không kỳ vọng đột phá tại cuộc gặp với Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 2

Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine cùng giáp Biển Đen. Ảnh: Wikipedia

Phát biểu tại Diễn đàn Doha hôm Chủ nhật, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cảnh báo không nên cô lập Mátxcơva, vì Nga “phải được lắng nghe bằng cách này hay cách khác”. Ông nói thêm: "Nếu mọi người đốt cháy cầu nối với Nga, thì cuối cùng ai sẽ đối thoại với họ?”

Vòng đàm phán Nga - Ukraine đầu tiên được tổ chức tại vùng Gomel của Belarus vào ngày 28/2. Cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ.

Vòng đàm phán thứ hai được tổ chức vào ngày 3/3 tại Belovezhskaya Pushcha, Belarus.

Vòng đàm phán thứ ba diễn ra vào ngày 7/3, tại khu vực Brest, cũng ở Belarus.

Ngoài ra, nhiều cuộc đàm phán khác đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, hai bên chưa đạt được tiến bộ nào đáng kể.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.