Quan chức ngoại giao Hàn Quốc dính bẫy tình

Quan chức ngoại giao Hàn Quốc dính bẫy tình
TPO – Giới truyền thông Hàn Quốc xôn xao với thông tin ba quan chức trong Tổng lãnh sự quán nước này có quan hệ không bình thường với một phụ nữ Trung Quốc.

Quan chức ngoại giao Hàn Quốc dính bẫy tình

TPO – Giới truyền thông Hàn Quốc xôn xao với thông tin ba quan chức trong Tổng lãnh sự quán nước này có quan hệ không bình thường với một phụ nữ Trung Quốc.

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Số điện thoại di động của phu nhân Tổng thống Hàn Quốc, bà Kwon Yang-suk cùng anh trai bà và hàng loạt văn bản gửi từ Tổng lãnh sự về Hàn Quốc đều lọt vào tay người phụ nữ họ Đặng, hãng tin Ilbo của Hàn Quốc cho biết.

Anh J (giấu tên, 37 tuổi) chồng của Đặng (33 tuổi), được cho là người đầu tiên phát hiện vụ việc.  J và Đặng kết hôn mười năm, có một con gái. Theo lời kể của J, năm ngoái, anh nghe nhiều lời xì xào vợ mình có quan hệ không bình thường với người đàn ông khác nên đã bí mật tìm hiểu.

J lục lọi tủ đồ và máy tính của Đặng, phát hiện ảnh, thư tay “có nhiều lời lẽ yêu thương” của cô cùng các quan chức ngoại giao xứ Hàn như K, H, và P cùng nhiều trang tài liệu của Tổng lãnh sự quán. Máy tính của Đặng còn lưu 200 số điện thoại di động của giới chức cấp cao Hàn Quốc.

Nhật báo Dân quốc của Hàn Quốc cho biết, J đã nộp toàn bộ tài liệu trên cho cảnh sát, trong đó, có ba bức ảnh Đặng chụp cùng Kee – Tổng lãnh sự vừa mãn nhiệm của Hàn Quốc tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào tháng hai vừa qua.

“Tôi và Đặng chỉ có mối quan hệ xã giao thông thường. Do anh J – chồng cô ta - thường xuyên qua Thượng Hải làm ăn nên tôi có quen biết vợ chồng họ”, ông K nói với báo giới hôm 8 – 3. Ông K thừa nhận, những tài liệu trong máy tính của Đặng giống hệt tài liệu do ông quản lý, tuy nhiên phủ nhận việc “tiết lộ bí mật quốc gia”.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, tháng 11 năm ngoái, ba quan chức K, H, và P bị điều chuyển về nước với lý do “không thích hợp cuộc sống ở Thượng Hải”, nhưng sự thực là bê bối tình ái với phụ nữ nước sở tại. Sau đó, theo điều tra của Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc, H bị cách chức do cung cấp cho Đặng những tài liệu mật của Tổng lãnh sự quán. Quan chức K vẫn đang chịu sự điều tra, còn P nói mình vô tội.

Theo báo chí Hàn Quốc, điểm đáng nghi nhất là thân phận của Đặng. Cô ta là ai? J – chồng cô - chỉ biết bố Đặng đã qua đời, họ hàng của Đặng là quan chức, ngoài ra không biết gì thêm.

Nhật báo World News của Hàn Quốc hôm 8 – 3 có bài viết, cho rằng, Đặng không có mối liên hệ nào với chính phủ Trung Quốc.

Toàn bộ nhân viên thuộc chín lãnh sự quán của Hàn Quốc ở Trung Quốc đang bị điều tra chặt chẽ về kỹ năng bảo mật và cuộc sống riêng, World News cho biết.

Ngày 9 – 2, Hoàn cầu thời báo của Trung Quốc cho biết, đại diện Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thượng Hải từ chối bình luận vụ việc. Giáo sư Lỗ Siêu, thuộc Học viện Khoa học xã hội Liêu Ninh (Trung Quốc), nói, sự vụ hoàn toàn không ghê gớm như báo chí xứ Hàn loan tin.

Văn Việt tổng hợp

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.