Quan chức Nga nói về khả năng Ukraine tan rã

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev dự đoán chính sách mà phương Tây và chính quyền Kiev theo đuổi có thể dẫn đến việc Ukraine tan rã và không còn tồn tại như một quốc gia thống nhất.

“Vì không tìm ra cách lôi kéo người Ukraine về phe của mình, nên Washington – từ rất lâu trước khi xảy ra cuộc đảo chính năm 2014 – đã thuyết phục người Ukraine về quyền dân tộc tối cao và lòng căm thù đối với mọi thứ thuộc về Nga”, ông Patrushev nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Rossiyskaya Gazeta.

“Ngày nay, người dân Ukraine xích lại gần nhau vì có một điểm chung là sự sợ hãi đối với các tiểu đoàn theo chủ nghĩa dân tộc. Chính sách của phương Tây và chính quyền Kiev cuối cùng có thể dẫn đến việc Ukraine tan rã thành một số quốc gia.”

Trong khi phương Tây đang tìm cách kéo dài xung đột giữa Nga và Ukraine, thì Mátxcơva lại muốn nhanh chóng kết thúc các hành động thù địch để giảm thiểu thiệt hại cho cả hai bên, ông Patrushev nói tiếp.

“Không có gì ngạc nhiên, rằng không giống như Nga – vốn quan tâm đến việc nhanh chóng kết thúc chiến dịch và giảm thiểu tổn thất từ mọi phía, thì phương Tây lại quyết tâm tìm cách kéo dài xung đột cho đến khi chỉ còn lại người Ukraine cuối cùng.”

“Ngành công nghiệp – quân sự của Mỹ và châu Âu đang rất vui mừng, bởi vì nhờ có cuộc khủng hoảng ở Ukraine mà lượng đặt hàng đã tăng vọt”, ông Patrushev nhận định, đề cập đến việc một lượng lớn vũ khí đang đổ về Ukraine.

Kể từ khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine đến nay, Mỹ và các đồng minh đã đổ hàng trăm triệu USD vũ khí và đạn dược vào Kiev, dù liên tục khẳng định sẽ không trực tiếp tham gia cuộc xung đột.

Trước đó, Mátxcơva từng nhiều lần cảnh báo rằng nước này sẽ coi các chuyến hàng vận chuyển vũ khí phương Tây cho Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Theo RT
MỚI - NÓNG