Quan chức Nga nói Mỹ hưởng lợi từ vụ rò rỉ đường ống Nord Stream

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết Washington được hưởng lợi từ sự cố liên quan đến đường ống Nord Stream, đặc biệt là lợi ích về kinh tế.

Nhận định trên được ông Patrushev đưa ra trong một cuộc họp ngày 30/9.

“Ngay từ những phút đầu tiên sau khi thông tin về các vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 xuất hiện, phương Tây đã bắt tay vào chiến dịch truy tìm thủ phạm một cách tích cực. Tuy nhiên, rõ ràng người hưởng lợi chính, đầu tiên và nhiều nhất, về mặt kinh tế, là Mỹ”, ông Patrushev nói.

Quan chức Nga nói Mỹ hưởng lợi từ vụ rò rỉ đường ống Nord Stream ảnh 1

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev. Ảnh: RIA

Cũng theo thư ký Hội đồng An ninh Nga, mục tiêu của Mỹ là “đảm bảo ưu thế về mặt chiến lược và kinh tế”, ngay cả khi các đồng minh của Mỹ là châu Âu đang phải chịu đựng vì chính sách của Washington.

Mỹ đang tìm cách đưa khí đốt hóa lỏng đắt tiền của nước này thay thế khí đốt tự nhiên của Nga trên thị trường, khi châu Âu đang nỗ lực tách nền kinh tế khu vực này khỏi nguồn năng lượng từ Nga.

Trước đó, trả lời báo giới hôm 28/9, người phát ngôn Điện Kremlin – Dmitry Peskov bác bỏ cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream hồi đầu tuần, vì trên thực tế vụ việc tạo ra nhiều vấn đề cho Nga.

Ông Peskov lưu ý rằng cả Nga và châu Âu đều không thu được lợi lộc gì từ việc đường ống bị rò rỉ, đặc biệt là Đức, vì sự cố này gây ra mối đe dọa đối với sự phát triển, cũng như lợi nhuận và khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp Đức.

Mặt khác, các nhà cung cấp khí hóa lỏng của Mỹ có thể kiếm được lợi nhuận đáng kinh ngạc sau khi tăng gấp nhiều lần việc giao hàng tới châu Âu, ông Peskov chỉ ra, đồng thời cho biết thêm rằng các công ty này “rất quan tâm đến việc duy trì lợi nhuận siêu khủng trong tương lai”.

Trong khi Nga liên tục ám chỉ sự liên quan của Mỹ với sự cố rò rỉ đường ống khí đốt, thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 29/9 cho biết ông sẽ không suy đoán về việc ai hay nước nào là thủ phạm.

“Về vấn đề liên quan đến đường ống, ở thời điểm này, tôi nghĩ rằng có rất nhiều suy đoán. Nhưng thành thật mà nói cho đến khi một cuộc điều tra hoàn chỉnh được tiến hành, không ai có thể thực sự chắc chắn điều gì đã xảy ra”, ông Lloyd Austin nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo.

Bộ trưởng Mỹ cũng cho biết đã thảo luận về tình hình với người đồng cấp Đan Mạch. "Cho đến khi chúng tôi có thêm thông tin hoặc có thể phân tích sâu hơn, chúng tôi sẽ không suy đoán ai phải chịu trách nhiệm".

Giới chức Đan Mạch và Thụy Điển đã phát hiện 4 lỗ rò rỉ trên các đường ống sau khi đơn vị điều hành báo cáo việc giảm áp lực đột ngột trên cả Nord Stream 1 và Nord Stream 2.

Thụy Điển sau đó thông báo về một loạt vụ nổ dưới đáy biển ở khu vực đường ống rò rỉ. Các nhà chức trách Nga, Mỹ và Thụy Điển cho biết những lỗ rò rỉ có thể là kết quả của một cuộc tấn công có chủ ý.

Theo RT, Tass
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.