Quan chức Nga hội đàm với Triều Tiên

Ông Kim Yong-nam (bìa phải), nguyên thủ quốc gia về mặt nghi thức, đã tiếp Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev
Ông Kim Yong-nam (bìa phải), nguyên thủ quốc gia về mặt nghi thức, đã tiếp Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev
TPO - Ngày 2/4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Vladimir Kolokoltsev đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ An ninh nhân dân của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Choe Pu-il tại tòa nhà quốc hội Mansudae, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.

Thông tin về cuộc gặp này cũng được KCNA đưa tin như sau: Tại cuộc hội đàm, hai bên chia sẻ ý kiến về các vấn đề nhằm phát triển quan hệ hữu nghị  giữa các bộ của hai nước và các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Quan chức Nga hội đàm với Triều Tiên ảnh 1

Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev  ( thứ 5 bên trái, từ dưới lên) tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng An ninh nhân dân Triều Tiên Choe Pu-il 

Trong ngày 2/4, Bộ trưởng An ninh nhân dân của Triều Tiên đã có buổi chiêu đãi Bộ trưởng Nội vụ Nga và các thành viên trong đoàn.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, cũng trong ngày 2/4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev có cuộc gặp gỡ với ông Kim Yong-nam, nguyên thủ quốc gia về mặt nghi thức của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Ông Kim Yong-nam, 91 tuổi, là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao. Ông là người đại diện cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong tất cả các chuyến thăm cấp nhà nước và đón tiếp chuyến thăm của các nguyên thủ quốc gia nước ngoài. Ông cũng là người tiếp nhận quốc thư của các đại sứ, chỉ đạo quan hệ ngoại giao và ký kết các hiệp ước.

Theo KCNA, Yonhap
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.