Quan chức cấp cao đảng Cộng hòa cáo buộc ông Trump kích động bạo loạn

Ông Donald Trump và ông Mitch McConnell từng có mối quan hệ thân thiết. Ảnh: AP
Ông Donald Trump và ông Mitch McConnell từng có mối quan hệ thân thiết. Ảnh: AP
TPO - Lãnh đạo phe Đa số tại Thượng viện Mitch McConnell đã thẳng thừng cáo buộc Tổng thống Donald Trump kích động cuộc bạo loạn ngày 6/1 tại Điện Capitol.

“Đám đông chìm đắm trong những lời dối tra. Họ đã bị kích động bởi tổng thống và những người quyền lực khác”, ông Mitch McConnell nói hôm 19/1, trong một bài phát biểu trước Thượng viện.

Động thái này cho thấy mối quan hệ từng thân thiết giữa Tổng thống Trump với ông McConnell (đảng Cộng hòa) nói riêng, và nhiều quan chức Cộng hòa khác nói chung đang rạn nứt ở mức khó có thể hàn gắn.

Trước đó, ông McConnell từng khiến Tổng thống Trump tức giận khi công khai thừa nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

Hạ viện Mỹ tuần trước đã thông qua văn bản luận tội Tổng thống Trump lần hai. Tuy nhiên, Thượng viện vẫn chưa lên lịch mở phiên tòa bỏ phiếu luận tội.

McConnell tuần trước cho biết ông sẽ lắng nghe các lập luận được trình bày trong phiên tòa ở Thượng viện trước khi quyết định cách thức bỏ phiếu về cáo buộc kích động cuộc bạo loạn tại Điện Capitol.

Nhiệm kì tổng thống của ông Trump sẽ kết thúc vào thứ Tư, khi Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết nếu ông Trump bị kết tội, Thượng viện có thể sẽ bỏ phiếu cấm ông tái tranh cử Tổng thống.

Quyền kiểm soát Thượng viện sẽ được chuyển từ đảng Cộng hòa sang đảng Dân chủ sau khi Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.