Quân chính phủ Iraq tuyên bố giải phóng toàn bộ lãnh thổ khỏi IS

TPO - Ngày 9/12, phía quân đội Iraq tuyên bố, quân chính phủ đã giải phóng tất cả vùng lãnh thổ bị lực lượng cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm lĩnh. Quân chính phủ hoàn toàn kiểm soát khu vực biên giới Iraq-Syria.

Thành viên Bộ Chỉ huy các chiến dịch chung (JOC) của Iraq Abdul-Amir Yarallah trong một tuyên bố cùng ngày cho biết, quân chính phủ và lực lượng dân binh dòng Shi'ites ngày 9/12 đã giải phóng khu vực Jalil nằm giữa tỉnh Anbar và tỉnh Ninawa, hoàn toàn kiểm soát khu vực biên giới Iraq – Syria.

Ông Abdul-Amir Yarallah, cho biết thêm, việc lấy lại khu vực Jalil có nghĩa rằng quân chính phủ Iraq đã giải phóng hoàn toàn lãnh thổ bị IS chiếm lĩnh.

Quân chính phủ Iraq tuyên bố giải phóng toàn bộ lãnh thổ khỏi IS ảnh 1

Năm 2014, Tổ chức IS đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ phía Bắc và phía Tây Iraq. Trải qua hơn 3 năm chiến đấu, quân chính phủ đã lấy lại được phần lớn lãnh thổ bị chiếm đóng.

Ngày 17/11 năm nay,quân chính phủ đã thu hồi thành công thành phố Mosul trong lãnh thổ Iraq bị quân IS chiếm đóng.

Ngày 23/11, quân chính phủ lại tiếp tục tiến hành chiến dịch truy quét tàn quân IS ở khu vực sa mạc phía Tây Iraq và đã thu hồi được vùng lãnh thổ với diện tích lên tới hơn 15 nghìn km2.

MỚI - NÓNG
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
TPO - Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.