Quán cà phê với 95% đồ dùng từ rác thải tác động mạnh vào ý thức giới trẻ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nằm ẩn mình trong một con ngõ nhỏ ở phố Hàng Tre, Hà Nội, quán cà phê bé xinh 4 tầng thu hút nhiều sự chú ý bởi sự độc đáo, mới lạ và mang rất nhiều ý nghĩa với môi trường.

Không chỉ là nơi giúp mọi người thư giãn, nhâm nhi một ly cà phê sau ngày làm việc căng thẳng, chốn tụ họp, tán gẫu với bạn bè mà Hidden Gem Coffee còn là không gian dành cho những ai yêu môi trường, muốn hướng đến cách sống xanh và hiện đại.

Quán cà phê với 95% đồ dùng từ rác thải tác động mạnh vào ý thức giới trẻ ảnh 1

Anh Nguyễn Văn Thơ nhặt nhạnh những thứ từng được coi là rác, tạo nên nhiều đồ dùng thiết thực, có tính ứng dụng cao.

Lý giải về cái tên Hidden Gem Coffee, anh Nguyễn Văn Thơ, chủ quán cà phê cho biết: “Nó có nghĩa là quán cà phê viên ngọc tiềm ẩn. Xuất phát từ lời dạy của bà mình, đừng vội vứt thứ gì đi, mà con hãy xem xét thật kỹ, biết đâu phát hiện ra những giá trị bất ngờ của nó. Và mình đã phát hiện được những giá trị ẩn trong đống rác thải kia”.

Quán cà phê với 95% đồ dùng từ rác thải tác động mạnh vào ý thức giới trẻ ảnh 2

Chai thủy tinh và vành xe đạp cũ được "phù phép" thành chiếc đèn chùm rực rỡ.

Quán cà phê với 95% đồ dùng từ rác thải tác động mạnh vào ý thức giới trẻ ảnh 3

Xô nhựa, vở chai rượu được anh Thơ tận dụng hết cỡ.

Quán cà phê với 95% đồ dùng từ rác thải tác động mạnh vào ý thức giới trẻ ảnh 4

Dàn đèn được làm từ hàng trăm vỏ chai nhựa.

Hơn 10 năm làm hướng dẫn viên du lịch, anh Thơ có dịp đi nhiều nơi, chứng kiến tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nặng. Về quê, anh mong muốn được hít thở không khí trong lành. Nhưng Bắc Ninh quê anh lúc này đã có quá nhiều những làng nghề và khu công nghiệp nên cũng đang báo động về thực trạng ô nhiễm. Chứng kiến những người dân quê mình mắc bệnh ung thư ngày càng nhiều, anh luôn trăn trở trước câu hỏi phải làm gì để cải thiện môi trường? Phải làm gì với rác, đặc biệt là rác thải nhựa?

Hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, tháng 12 năm 2018 anh Thơ bắt tay vào mở một quán cà phê với 95% đồ dùng, vật dụng từ bàn ghế cho tới đồ trang trí đều là đồ tái chế, 5% còn lại là những vật liệu thân thiện với môi trường.

Quán cà phê với 95% đồ dùng từ rác thải tác động mạnh vào ý thức giới trẻ ảnh 5

Ống hút được làm từ chất liệu tre có thể tái sử dụng.

Quán cà phê với 95% đồ dùng từ rác thải tác động mạnh vào ý thức giới trẻ ảnh 6

Rổ nhựa cũ được tận dụng làm giá sách.

Quán cà phê với 95% đồ dùng từ rác thải tác động mạnh vào ý thức giới trẻ ảnh 7

Một bộ phận của chiếc máy tuốt lúa được trang trí thành một chiếc đèn lung linh.

Anh Thơ kể: “Từ khi mở quán, mình thường xuyên lui tới các bãi rác, khu vực tập kết rác và các điểm thu mua đồng nát để nhặt nhạnh, thu gom những vật dụng có thể tái chế, đem về sửa chữa, lắp ráp tạo nên những đồ dùng độc đáo, quyết tâm xây dựng quán cà phê từ phế thải”.

Anh Thơ hy vọng, mỗi người khi đến quán, đặc biệt là các bạn trẻ sẽ ý thức được việc tiết kiệm nguyên liệu và nâng cao trách nhiệm với chính không gian sống của mình. Mỗi đồ vật ở đây đều được làm thủ công bằng công sức và tâm huyết của anh. Vì thế anh Thơ rất mong truyền được cảm hứng tới mọi người về ý thức bảo vệ môi trường.

Quán cà phê với 95% đồ dùng từ rác thải tác động mạnh vào ý thức giới trẻ ảnh 8

Lốp xe ô tô được chế tạo thành chiếc gương soi.

Quán cà phê với 95% đồ dùng từ rác thải tác động mạnh vào ý thức giới trẻ ảnh 9

Những chiếc can nhựa được tận dụng làm thành những giỏ trồng hoa và được thổi hồn khi có thêm mặt cười ngộ nghĩnh.

Quán cà phê với 95% đồ dùng từ rác thải tác động mạnh vào ý thức giới trẻ ảnh 10

Những cây sen đá được trồng trong những đôi giày cũ.

Với tôn chỉ “giảm thiểu - tái sử dụng - tái chế”, quán cà phê của anh đã thu hút không chỉ những người hiếu kì, tò mò vì không gian lạ, với những món đồ phế thải được tái chế đầy sáng tạo, mà còn có rất nhiều người quan tâm đến môi trường tìm đến ủng hộ.

Anh Thơ bộc bạch: “Cách đây vài năm tôi được Viện Kỷ lục Việt Nam thiết lập hồ sơ đề xuất kỷ lục: Quán cà phê làm bằng đồ tái chế nhiều nhất Việt Nam. Nhưng tôi mở quán không phải với mục đích là được công nhận, điều tôi muốn là đem tới giá trị thực sự cho xã hội, cho môi trường, đem tới điều tích cực cho những khách hàng của tôi. Vì thế, mỗi vị khách tới quán nếu mang theo chai nhựa, rác thải có thể tái chế sẽ được giảm 10-20% giá đồ uống”.

Quán cà phê với 95% đồ dùng từ rác thải tác động mạnh vào ý thức giới trẻ ảnh 11
Quán cà phê với 95% đồ dùng từ rác thải tác động mạnh vào ý thức giới trẻ ảnh 12

Đầu máy cày không còn sử dụng được anh Thơ sáng tạo thành bàn cà phê.

Quán cà phê với 95% đồ dùng từ rác thải tác động mạnh vào ý thức giới trẻ ảnh 13

Xe máy cũ được biến hóa thành chiếc bàn cà phê có một không hai.

Bạn Đức Dương, sinh viên trường Đại học Công nghiệp cho biết: “Dù ở xa, nhưng khi tiện đường mình vẫn luôn ghé vào đây để thưởng thức đồ uống cũng như làm việc, thư giãn. Không gian ở đây cho mình khá nhiều bất ngờ, có những thứ quá cũ nát nhưng vẫn được biến hóa thành đồ vật. Đây quả thực là điều rất có ý nghĩa với môi trường. Nó đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới tư duy và hành động của mình về việc bảo vệ môi trường. Mình nghĩ những bạn trẻ khác khi tới đây cũng cảm thấy như vậy”.

Quán cà phê với 95% đồ dùng từ rác thải tác động mạnh vào ý thức giới trẻ ảnh 14

Những vị khách nước ngoài rất trầm trồ trước đôi bàn tay “phù thủy” biến rác thành đồ dùng của anh Thơ.

Quán cà phê với 95% đồ dùng từ rác thải tác động mạnh vào ý thức giới trẻ ảnh 15

Không chỉ biến rác thành tài nguyên một cách sáng tạo, anh Thơ còn trở thành người kết nối, truyền cảm hứng tới mọi người về việc bảo vệ môi trường.

Trong tương lai, anh Thơ cũng mơ ước có thể mở rộng mô hình cà phê tái chế này ở một số khu vực tại Hà Nội, hay các tỉnh thành khác trên cả nước. Ngoài ra, anh cũng mong muốn sẽ có nhiều người cùng đồng hành với mình trên con đường bảo vệ môi trường.

Quán cà phê với 95% đồ dùng từ rác thải tác động mạnh vào ý thức giới trẻ ảnh 16

Quán cà phê với những sáng tạo độc đáo của anh Thơ đã mang tới ý nghĩa tích cực cho môi trường, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sống ngày một tốt đẹp hơn tới mọi người, đặc biệt là người trẻ.

Quán cà phê với 95% đồ dùng từ rác thải tác động mạnh vào ý thức giới trẻ ảnh 17
Quán cà phê với 95% đồ dùng từ rác thải tác động mạnh vào ý thức giới trẻ ảnh 18

Một số góc chụp hình thú vị tại quán cà phê tái chế.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.