Quận Bắc Từ Liêm cùng doanh nghiệp “vượt khó”

Trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận Bắc Từ Liêm
Trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận Bắc Từ Liêm
TP - Là quận mới thành lập, nhưng lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm đặc biệt quan tâm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Cắt giảm thủ tục hành chính


Là quận mới thành lập từ ngày 1/4/2014 số lượng cán bộ, công chức, viên chức chỉ bằng một nửa trước đây nhưng các cơ quan hành chính của quận đã kịp thời sắp xếp, triển khai các hoạt động hiệu quả. Sau hơn 6 tháng đi vào hoạt động theo mô hình quận mới, việc giải quyết thủ tục hành chính đạt kết quả tốt với 196.216 hồ sơ hành chính các loại, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,06%. Đặc biệt, quận đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm. 

Nhiều giải pháp đã được quận Bắc Từ Liêm triển khai như: Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi thuế của Chính phủ; Triển khai chương trình Kết nối ngân hàng - Doanh nghiệp năm 2014; Đẩy nhanh tiến độ GPMB; Thực hiện xúc tiến và kêu gọi đầu tư, tăng cường cải cách hành chính, giảm thời gian đi lại của chủ đầu tư. Quận phối hợp với doanh nghiệp mở phiên giao dịch việc làm và đào tạo nghề; Tăng cường quản lý thị trường, bình ổn giá… Đặc biệt triển khai hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế…

Điểm sáng về sản xuất kinh doanh

Mặc dù chỉ có 3.635 doanh nghiệp nhưng đã tạo sự chuyển biến đáng ghi nhận cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Bắc Từ Liêm. Riêng 9 tháng đầu năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ toàn quận đạt gần 11.000 tỷ đồng. Số lao động hiện làm việc trong các doanh nghiệp là 57.336 người, số việc làm tạo mới trong 9 tháng đầu năm là 3.159 việc.

“Sự đồng hành giữa quận Bắc Từ Liêm và doanh nghiệp đang tạo ra những bước phát triển vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa để quận Bắc Từ Liêm sẽ thực sự trở thành điểm đến đầu tư an toàn và thành đạt đối với cộng đồng doanh nghiệp”.

Ông Đỗ Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm
Trên địa bàn quận hiện có 78 dự án đã và đang được triển khai với diện tích khoảng 876 ha. Các dự án này đem lại sự cải thiện đáng kể về hệ thống hạ tầng khung, sự phát triển đô thị hiện đại với hàng chục khu nhà ở, dịch vụ thương mại, trường học, bệnh viện, các khu công viên, cây xanh, các khu du lịch sinh thái. Nhiều khu đô thị đang trở thành niềm tự hào của người dân trong quận như Nam Thăng Long - Ciputra, tổ hợp chung cư của Tập đoàn Nam Cường; khu đô thị “Thành phố giao lưu”; khu phức hợp 5 sao trên đường Phạm Văn Đồng…

Bên cạnh đó, quận cũng luôn quan tâm tạo điều kiện cho các đơn vị đầu tư vào lĩnh vực có tính chất xã hội như xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp. Các doanh nghiệp trên địa bàn quận luôn tích cực tham gia các hoạt động quyên góp, từ thiện xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, thủ đô và các tỉnh, thành trong cả nước như: quyên góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt… với giá trị hàng chục tỷ đồng mỗi năm.   

Quận cũng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và trên 5.700 tổ hợp sản xuất, kinh tế hộ gia đình. Các ngành nghề truyền thống như bánh mứt kẹo Xuân Đỉnh, may đo, thêu ren, trồng hoa, cây cảnh từng bước mang lại thu nhập kinh tế cao cho kinh tế hộ gia đình.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.