Quán ăn tại Khánh Hòa bị tố không niêm yết giá, doạ tạt canh vào khách

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên một diễn đàn du lịch xuất hiện bài viết phản ánh của một du khách tố chủ quán ăn trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận đèo Rọ Tượng (xã Ninh Ích, TX. Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà) bán hàng không niêm yết giá, có hành vi doạ tạt canh vào người khách.

Chiều 9/2, một lãnh đạo UBND TX. Ninh Hòa cho biết đang cho cơ quan chức năng địa phương kiểm tra thông tin du khách phản ánh trên mạng xã hội một chủ quán ăn trên Quốc lộ 1A (thuộc địa phận đèo Rọ Tượng, xã Ninh Ích, TX. Ninh Hoà) bán hàng không niêm yết giá, có hành vi doạ tạt canh vào người khách.

“Chúng tôi đang cho anh em kiểm tra lại vì trên mạng xã hội nhiều thông tin trái chiều, chưa chắc là đúng hoàn toàn. Sau khi xác minh, địa phương sẽ có hướng xử lý tiếp theo”, vị lãnh đạo này cho hay.

Trước đó, sáng 9/2, chủ tài khoản Facebook Hoàng Gia do anh P.T.A. (trú tại TP. Huế) phản ánh trên một diễn đàn mạng xã hội: Vào ngày 6/2 (mùng 6 Tết), sau khi vào quán ăn, người này thấy chủ không niêm yết giá nên cẩn thận hỏi lại giá các món ăn. Sau khi được chủ quán tư vấn, anh gọi 4 dĩa cơm 50.000 ngàn đồng/dĩa kèm 4 lon nước ngọt. Sau đó, nhà hàng dọn lên 4 đĩa cơm, 3 lon nước ngọt và 1 bát canh cá ngừ. Đến khi tính tiền quán báo 4 đĩa cơm 200 ngàn đồng, 3 lon nước 60 ngàn đồng và bát canh 150 ngàn đồng.

Anh T.A. cho rằng chỉ gọi 4 đĩa cơm và không gọi canh nên phản ứng lại. Đang trao đổi thì chủ quán bưng tô canh ra đòi doạ tạt lên người anh nếu không trả tiền tô canh. Lo sợ an toàn của 3 con nhỏ, anh này đành trả tiền đầy đủ trước khi ra khỏi quán. Sau khi lên xe, gia đình anh còn bị người của quán ăn này ném đá. “Trong bối cảnh tỉnh Khánh Hoà đang cố gắng thúc đẩy khôi phục du lịch sau đại dịch COVID-19 thì hành vi kinh doanh của quán ăn này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến bộ mặt của tỉnh, du khách sẽ có cái nhìn khác về người dân Khánh Hoà”, anh T.A. viết.

Quán ăn tại Khánh Hòa bị tố không niêm yết giá, doạ tạt canh vào khách ảnh 1

Chủ quán ăn trên đèo Rọ Tượng thừa nhận có dọa tạt canh vào người khách. Ảnh chụp lại clip

Sau khi đăng tải, bài viết đã có hơn 3.000 lượt chia sẻ cùng hàng ngàn bình luận thể hiện bức xúc về hành vi trên của chủ quán ăn. Tiếp nhận phản ánh, trưa cùng ngày, lãnh đạo xã Ninh Ích đã có mặt tại quán ăn được phản ánh để xác minh. Qua kiểm tra, đại diện quán ăn cho biết, do không thống nhất mức giá của bát canh chua nên cả 2 bên đã to tiếng. Chủ quán ăn cũng xác nhận có hành vi dọa tạt canh vào khách. “Đây là sự việc đáng tiếc. Bản thân chủ quán ăn này cũng thừa nhận hành vi doạ tạt bát canh vào du khách là không đúng. Chúng tôi đã lập biên bản và nhắc nhở chủ quán về hành vi này”, lãnh đạo xã Ninh Ích chia sẻ.

MỚI - NÓNG