Qua một đêm gần 2.000 người 'thoát' cách ly, nguy cơ mầm bệnh 'ẩn' trong cộng đồng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tính đến 9 giờ sáng 4/9, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe 61.968, giảm gần 2.000 người so với ngày hôm qua. Nhận định diễn biến dịch bệnh trong nước, đại diện Bộ Y tế cho biết, nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng vẫn còn.

Theo đó, thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 9 giờ ngày 4/9 Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.

- Tính từ 18h ngày 03/9 đến 9h ngày 4/9: 0 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 61.968, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 998

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.619

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 45.351

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:  đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 755 bệnh nhân COVID-19/ 1.046 ca mắc.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại 19 cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 24 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 52 ca, số ca âm tính lần 3 là 23 ca.

Hiện có 8 trường hợp có tiên lượng rất nặng và tử vong, chiếm (3,3%) trong tổng số bệnh nhân đang điều trị, trong đó số tiên lượng rất nặng là 6/8 trường hợp (2,5%), và tiên lượng tử vong là 2 trường hợp (0,8%), 1 tại Bệnh viện Dã chiến Hoà vang và 01 BN tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Đến thời điểm này số ca tử vong ở nước ta là 35 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng.

Nhận định diễn biến dịch bệnh trong nước, đại diện Bộ Y tế cho biết, nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng vẫn còn do: Nguy cơ mầm bệnh trong cộng đồng vẫn còn; trường hợp nhập cảnh nhiễm virus SARS-CoV-2; trường hợp mắc bệnh nhưng không có triệu chứng…

Thời gian tới, thời tiết có nhiều thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm về hô hấp phát triển mạnh; do đó, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cần tiếp tục được duy trì và tăng cường.

Quảng Nam: 43 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, xuất viện

Sáng 4/9, ông Mai Văn Mười, Phó giám đốc Sở Y tế, Trưởng Tiểu ban điều trị COVID-19 Quảng Nam cho hay, 13 bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện trong sáng cùng ngày.

Cụ thể, 7 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam xuất viện, gồm: Bệnh nhân 722 (SN 1992, trú Duy Trung, Duy Xuyên), BN 519 (SN 1957, trú Châu Nam, Duy Phước, Duy Xuyên), BN 460 (SN 1971, trú Đức Hòa, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc), BN 776 (SN 1958, trú thôn Lang Châu Nam, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên), BN 671 (SN 1987, trú xã Duy Sơn, Duy Xuyên), BN 672 (SN 1983, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc), BN 882 (SN 1969, ở khối phố Xuyên Đông, TT Nam Phước, huyện Duy Xuyên).

Ngoài ra, 6 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam khỏi bệnh được xuất viện ,gồm: BN 548 (trú xã Cẩm An, TP. Hội An), BN 721 (trú xã Điện Trung, TX Điện Bàn), BN 858 (trú Thanh Hà, Hội An), BN 932 (trú ở P. Minh An, TP. Hội An), BN 991 (trú Cẩm Thanh, TP. Hội An), BN 999 (trú xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên).

“Các bệnh nhân xuất viện được Trung tâm y tế huyện đưa về theo dõi, cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày, đồng thời làm xét nghiệm thêm 2 lần nữa trước khi kết thúc cách ly và hòa nhập với cộng đồng”, bác sĩ Mười cho hay.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam có 43 trường hợp bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh được xuất viện về nhà, còn 53 trường hợp đang điều trị.

24 giờ, thế giới thêm 300 nghìn ca và hơn 6 nghìn ca tử vong vì COVID-19

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hiện thế giới ghi nhận 26.458.208 người mắc; 872.508 người tử vong, 18.650.803 người khỏi bệnh. 215 quốc gia, vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch) ghi nhận ca mắc COVID-19.

Việt Nam đứng thứ 162/215 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 6/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực Đông Nam Á. Tại khu vực ASEAN, tất cả các quốc gia trong khu vực đều có người mắc bệnh.

Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm COVID-19 đã tăng gần 300 nghìn ca và hơn 6 nghìn ca tử vong.

Mỹ: Vùng dịch lớn nhất thế giới với 6.335.244 ca nhiễm, trong đó 191.058 người tử vong. Brazil vùng dịch lớn thứ 2 thế giới với 4.046.150 ca nhiễm, 124.729 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận 3.933.124 ca nhiễm với 68.569 ca tử vong do COVID-19. Đây là vùng dịch lớn thứ 3 trên thế giới với tốc độ tăng nhanh.

Tại Đông Nam Á, Philippines là vùng dịch lớn nhất khu vực với 224.264 ca nhiễm và 3.597 ca tử vong. Tăng lần lượt 3.483 và 39 ca trong vòng 24 giờ  qua.

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, tiềm ẩn nguy cơ lớn. Điểm đáng chú ý là số ca mắc tại một số quốc gia đang tăng trở lại.

Tại Việt Nam, tính đến 9h sáng ngày 4/9 đã 36 giờ không có ca mắc mới.

MỚI - NÓNG