Quá khứ đánh bạc, cá độ đến phá sản của Hồng Tơ trước khi bị bắt

Trước khi bị công an bắt để điều tra tội đánh bạc, Hồng Tơ kể anh từng lao vào đỏ đen đến mức phá sản, nợ nần.
Chiều 7/5, theo nguồn tin từ cơ quan điều tra Công an TP.HCM, diễn viên hài Hồng Tơ (tên thật Cao Văn Tơ) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vì hành vi đánh bạc.

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Hồng Tơ từng là tay cờ bạc, cá độ khét tiếng trong giới showbiz theo như chính lời anh tâm sự. Trong một bài phỏng vấn, nam diễn viên từng chia sẻ với Zing.vn về quá khứ bất hảo của mình.

Phá sản vì cờ bạc
Sau khi băng Hồng Tơ chọt cù lét ra mắt vào năm 1994 được khán giả yêu thích, tên tuổi Hồng Tơ nổi tiếng. Từ đó, anh nhận được nhiều lời mời biểu diễn và cát-xê tăng cao. Có tiền, anh và vợ cũ đầu tư kinh doanh bất động sản, mua nhà cũ, sửa chữa rồi bán lại. Hồng Tơ cho biết, công việc kinh doanh rất thuận lợi. Mỗi ngôi nhà, vợ chồng Hồng Tơ có thể lãi 15 cây vàng.
Quá khứ đánh bạc, cá độ đến phá sản của Hồng Tơ trước khi bị bắt ảnh 1 Hồng Tơ mới bị tạm giam vì đánh bạc.
Tiền kiếm được dễ dàng nên nam diễn viên tiêu xài cũng phóng khoáng. "Thời gian biểu mỗi ngày của tôi là sáng tụ tập bạn bè uống cà phê, chiều ăn nhậu, tối đi vũ trường. Tôi hiếm khi dùng bữa cơm nhà". Tiếp đó, Hồng Tơ kể anh lao vào cá độ, sang Campuchia chơi bạc. 'Một lần cá độ, có khi tôi thua 200 triệu đồng. Kết quả của nhiều ngày ham mê cờ bạc, tôi nợ tới 10 tỷ đồng, phải bán biệt thự trả nợ", anh kể lại trong một lần trả lời phỏng vấn Zing.vn. Hồng Tơ cho hay anh bán biệt thự được 550 cây vàng. Sau khi trả nợ và còn lại 50 cây vàng, anh mua một căn nhà nhỏ. Sau cú ngã ngựa đau đớn, tưởng rằng anh biết dừng lại nhưng máu mê cờ bạc vẫn không thể bỏ. Hồng Tơ tiếp tục lao vào các cuộc đỏ đen. Anh cho biết: "Tôi cá độ một trận 15 triệu, mỗi đêm đánh 11 trận. Nhưng thua hết 9 trận, 1 trận huề và 1 trận thắng. Có đêm tôi thua đến 100.000 USD”. Khi đã không còn tiền, Hồng Tơ cho hay anh bắt đầu vay xã hội đen với quyết tâm gỡ gạc. Kết quả, diễn viên hào phải bán tiếp căn nhỏ nhỏ còn lại. Lúc này, anh chia sẻ phải gánh thêm khoản nợ hơn 1 tỷ đồng. Bị xã hội đen truy sát cũng vì nợ nần, cờ bạc
Vì bài bạc, nợ nần, Hồng Tơ kể từng nhiều lần vay nợ xã hội đen. Không có tiền trả nợ, anh cho hay đã vướng phải vòng truy sát của dân giang hồ. "Có lần, nghe giang hồ vác mã tấu đến tìm, tôi hoảng quá, leo lên sân thượng, trèo gấp qua nhà khác trốn, y như thằng ăn trộm. Bấn loạn tinh thần, loay hoay, tôi bị trượt chân, tưởng té chết rồi", Hồng Tơ chia sẻ với báo chí.

Túng quẫn vì bị đòi nợ, truy sát, nam diễn viên tâm sự từng có ý định tự tử. Nhiều lần đi diễn, anh kể còn phải bỏ chạy vì xã hội đen truy đuổi.

Hồng Tơ từng kể anh nhớ mãi cảnh bị chủ nợ đến nhà bấm cháy chuông cửa. Khi anh không ra, họ chửi là “thằng nghệ sĩ hèn, vay nợ rồi giờ trốn”.

Nợ nần, bị truy đuổi, Hồng Tơ không thể đi diễn. Có lần, anh đứng diễn trên sân khấu, nhìn thấy mấy tay giang hồ ngồi dưới hàng ghế khán giả là đứng tim, không còn tâm trí diễn suất nữa. Từ đó, anh rút lui, không đi diễn vài năm.

Nói về cuộc đời mình, anh chiêm nghiệm: "Nếu cuộc đời bằng phẳng như nước mùa thu thì đâu có gì thú vị. Những ngọn sóng ba đào khiến mình vất vả hơn nhưng lại cho mình kinh nghiệm sống. Tôi lấy lại tinh thần trong những ngày đen tối ấy bằng cách đi chùa thường xuyên, chăm chỉ làm việc".
Quá khứ đánh bạc, cá độ đến phá sản của Hồng Tơ trước khi bị bắt ảnh 2 Hồng Tơ kết hôn lần hai với vợ kém nhiều tuổi.
Vài năm qua, Hồng Tơ khẳng định đã thoát khỏi nợ nần, bỏ hẳn cờ bạc, cá độ. Anh mua được một căn nhà nhỏ tại quận Phú Nhuận. Anh cho biết chăm chỉ đi diễn, đi chùa và quây quần bên vợ con. Trên trang cá nhân thời gian qua, nam diễn viên hài thường đăng tải hình ảnh và dành những lời có cánh cho vợ con. Anh cũng thường cập nhật lịch diễn, chương trình từ thiện.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG