Quá khứ bất hảo của nghi phạm trút 'mưa dao', sát hại nữ giáo viên cấp hai

Đối tượng Dũng bị bắt giữ. Ảnh cơ quan Công an cung cấp.
Đối tượng Dũng bị bắt giữ. Ảnh cơ quan Công an cung cấp.
TPO - Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai, nghi can sát hại cô giáo ở Lào Cai là chồng của nạn nhân. Hiện Nguyễn Tiến Dũng đã bị bắt giữ.

Chiều 24/9 trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Cơ quan Công an điều tra tỉnh đã bắt giữ nghi can gây án là Hoàng Tiến Dũng (SN 1974, trú xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng), chồng của nạn nhân.

Đối tượng Dũng từng có một tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, bị Tòa án Nhân dân thành phố Lào Cai xử phạt 5 năm 6 tháng tù giam; và một tiền án về tội Đánh bạc, Tòa án Nhân dân huyện Bát Xát tuyên phạt 5 tháng tù giam.

Trước đó, khoảng 11h30 trưa ngày 23/9, tại khu tái định cư Nam Hải (Sơn Hải, Bảo Thắng, Lào Cai) người dân phát hiện một người phụ nữ tử vong nằm trên vũng máu với nhiều vết chém.

Nạn nhân là chị Ng.T.L.Th (SN 1978, trú tại xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng) hiện đang là giáo viên trường cấp 2 trên địa bàn. Nạn nhân tử vong với 7 vết đâm trên cơ thể, trong đó có nhiều nhát vết thương hiểm ác, gây mất máu cấp là nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Theo lời khai của Dũng, trong thời gian sinh sống, Dũng đã đưa cho vợ là bà Th 180 triệu đồng để kinh doanh. Đến đầu tháng 11/2018, Dũng bán xe ô tô cá nhân tiếp tục đưa cho vợ 150 triệu đồng. 

Bà Th dùng số tiền của chồng đưa cho vay lãi nhưng không có khả năng thu hồi vốn. Dũng đã nhiều lần yêu cầu vợ đưa tiền về trả để tính chuyện làm ăn nhưng vợ chẳng những không đồng ý mà còn có ý định ly hôn.

Khoảng 11h ngày 23/9, Dũng mang theo con dao nhọn từ nhà đến cổng trường nơi vợ giảng dạy để gây sức ép, yêu cầu vợ phải giải quyết việc tiền nong. Khi thấy vợ ra khỏi trường học, Dũng liền thuê xe đi theo và yêu cầu vợ dừng xe giải quyết vụ việc. 

Trên đường đi, giữa hai bên tiếp tục mâu thuẫn, cãi vã. Trước lời thách thức của vợ, Dũng tức giận đã dùng dao đâm chết nạn nhân. Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.