Qatar không trả đũa vì bị tẩy chay, sẵn sàng hòa giải

Qatar đang bị cô lập bởi các nước láng giềng trong thế giới Ả Rập. Ảnh: Reuters
Qatar đang bị cô lập bởi các nước láng giềng trong thế giới Ả Rập. Ảnh: Reuters
TPO - Ngoại trưởng Qatar cho biết, Doha đã sẵn sàng cho các nỗ lực hòa giải sau khi các cường quốc lớn nhất của thế giới Ả Rập cắt đứt quan hệ ngoại giao với quốc gia vùng Vịnh này, đồng thời cũng khẳng định sẽ không trả đũa các nước láng giềng.

Trong bối cảnh Qatar đang chịu cảnh bị “ghẻ lạnh” bởi các nước Ả Rập và vùng Vịnh, Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani kêu gọi một cuộc đối thoại để giải quyết khủng hoảng.

Tuyên bố trên được đưa ra trong một bài phát biểu trên kênh truyền hình Al Jazeera vào ngày thứ Ba (6/6), chưa đầy 1 ngày sau tuyên bố chung của thế giới Ả Rập.

Ông Sheikh Mohammed cho biết, các biện pháp trừng phạt chống lại Qatar gây ra “ảnh hưởng chưa từng có” đến công dân và gia đình của họ ở khu vực vùng Vịnh Ả Rập. Tuy nhiên, ông khẳng định, Doha sẽ không “trả đũa” các quốc gia láng giềng.

Theo vị ngoại trưởng, Qatar tin rằng “những khác biệt giữa các nước anh em phải được giải quyết thông qua đối thoại”, Reuters đưa tin.

Bên cạnh đó, ông Sheikh Mohammed tiết lộ, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani đã điện đàm với Quốc vương Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah vào tối ngày 5/6.

Cụ thể, ông Sheikh Mohammed nói trên Al Jazeera, Qatar quyết định hoãn bài phát biểu chính thức trên truyền hình đến người dân, nhằm tạo cho Kuwait cơ hội để giảm thiểu căng thẳng trong khu vực bằng cách “liên lạc với các bên trong cuộc khủng hoảng và cố gắng ngăn chặn vấn đề này”.

Trước đó, ngày 5/6, Saudi Arabia, Ai Cập, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Bahrain đồng loạt tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar vì cho rằng nước này ủng hộ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và Iran. Yemen, chính phủ phía đông Libya và Maldives cũng tham gia “tẩy chay” Qatar sau đó.

Cuộc khủng hoảng ngoại giao bùng phát sau khi Qatar phê phán các tuyên bố chống lại Iran của các quốc gia trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), nhất là trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gặp gỡ các nhà lãnh đạo của GCC tại Hội nghị Thượng đỉnh các nước Hồi giáo ở Riyadh (Ả Rập Saudi) hai tuần trước để kêu gọi chống khủng bố và kiềm chế Iran.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là “giọt nước tràn ly” vì mâu thuẫn giữa Qatar và thế giới Ả Rập đã tồn tại từ rất lâu trước đó. Các nước Ả Rập và vùng Vịnh cáo buộc Qatar hậu thuẫn về nhiều mặt cho nhiều tổ chức bị liệt vào danh sách khủng bố như Taliban, Anh em Hồi giáo, Hamas (Phong trào Kháng chiến Hồi giáo)…

Bên cạnh đó, nước này còn bị tố là bất chấp mâu thuẫn giữa các nước GCC với Iran, vẫn tăng cường quan hệ ngoại giao cùng chính quyền Tehran.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.