Qatar 'khẩu chiến' với quan chức FIFA về World Cup

Tiến sĩ Zwanziger là người mới nhất phản đối Qatar tổ chức World Cup 2022 Ảnh: SBNATION
Tiến sĩ Zwanziger là người mới nhất phản đối Qatar tổ chức World Cup 2022 Ảnh: SBNATION
TPO - Cuộc tranh cãi liên quan đến quyền tổ chức World Cup 2022 của Qatar vẫn chưa ngã ngũ sau khi một quan chức cấp cao FIFA lên tiếng cho rằng không nên tổ chức tại đất nước này.  

Hôm đầu tuần, Theo Zwanziger, thành viên Ủy ban điều hành FIFA, bất ngờ làm nóng cuộc tranh cãi về quyền tổ chức World Cup 2022 của Qatar khi công khai ủng hộ quan điểm tước quyền tổ chức của nước này.

 “Tôi nghĩ rằng World Cup 2022 sẽ không diễn ra tại Qatar”, Tiến sĩ Zwanziger nói trong bài phỏng vấn trên Sport Bild Plus.

Theo cựu Chủ tịch LĐBĐ Đức, nhiệt độ cao trong mùa hè là lý do không nên tổ chức World Cup tại Qatar. Tiến sĩ Zwanziger phân tích thêm: “Các bác sĩ nói và tôi cùng thừa nhận rằng không thể đảm bảo World Cup sẽ diễn ra trong mùa hè với điều kiện như thế”.

Thực ra, vấn đề này đã được nêu ra trước đây, nhưng Qatar đáp lại bằng tuyên bố đang phát triển hệ thống làm lạnh toàn bộ các sân tổ chức World Cup. 

Song Tiến sĩ Zwanziger cho rằng: “World Cup không chỉ là các sân đấu mà còn người hâm mộ đổ về từ mọi nơi trên thế giới và thời tiết nóng là mối lo ngại”.

Sau quan điểm của Tiến sĩ Zwanziger được đăng tải, tờ Die Welt đã phỏng vấn ông Hassan al-Thawadi, Tổng thư ký Ủy ban tổ chức Qatar 2022. 

Ông cho biết: “Tôi không lo lắng. Không có nguyên cớ gì để mất World Cup. Đây là World Cup đầu tiên tại Trung Đông. Khi mọi người nghĩ về vùng này, chỉ nghĩ tới xung đột. World Cup sẽ là dịp liên kết mọi người. Đó thực sự là một di sản tích cực”.

Ủy ban Tổ chức Qatar còn ra thông báo chính thức: “Qatar sẽ tổ chức World Cup 2022, dù có lời bình của thành viên Ủy ban Điều hành FIFA Tiến sĩ Zwanziger. Nó phản ánh quan điểm cá nhân của ông, không phải của FIFA”.

Tranh cãi về quyền tổ chức World Cup của Qatar bắt đầu từ 2010 với lý do là nhiệt độ mùa hè tại vùng đây có thể lên tới trên 40 độ C. Có luồng ý kiến nên chuyển World Cup sang mùa đông, nhưng lại vướng lịch thi đấu các giải bóng đá lớn tại châu Âu.

Trước đó, tờ Sunday Times của Anh từng công khai cáo buộc cựu Chủ tịch LĐBĐ Qatar ông Mohamed Bin Hammam, cùng từng là thành viên Ủy ban Điều hành FIFA, đã chi hơn 5 triệu USD để nhận được sự ủng hộ của các thành viên trong cuộc bỏ phiếu. Lập tức Qatar phủ nhận cáo buộc.

Ủy ban Đạo đức FIFA đang điều tra cáo buộc Qatar mua phiếu bầu và kết quả sẽ được công bố vào đầu năm 2015. Khi đó sẽ biết liệu World Cup 2022 có tổ chức tại Qatar hay không.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).