Qatar chi 12 tỷ USD mua tiêm kích F-15, Mỹ cử hai tàu chiến đến Doha

Washington và Doha đã ký thỏa thuận mua máy bay tiêm kích F-15. Ảnh: Reuters
Washington và Doha đã ký thỏa thuận mua máy bay tiêm kích F-15. Ảnh: Reuters
TPO - Bản hợp đồng trị giá 12 tỷ USD với Qatar là động thái mới nhất từ Mỹ trong thời điểm cuộc khủng hoảng ngoại giao tại vùng Vịnh vẫn đang tiếp diễn. Ngoài ra, Washington cũng đã gửi 2 tàu chiến đến Doha để tiến hành tập trận chung.

Al Jazeera đưa tin, Washington và Doha đã ký thỏa thuận mua máy bay tiêm kích F-15 hiện tại của Mỹ với chi phí ban đầu là 12 tỷ USD.

Theo Qatar News Agency (QNA News), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và người đồng cấp Khalid Al Attiyah của Qatar đã hoàn tất hợp đồng mua máy bay chiến đấu tại Washington DC hôm thứ Tư (14/6).

Ông Attiyah tuyên bố, thỏa thuận này nhấn mạnh “cam kết lâu dài giữa Qatar và người bạn – đồng minh thân thiết Mỹ trong việc thúc đẩy hợp tác quân sự để chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực, thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực và hơn thế nữa”.

Trong khi, ông Mattis nhận định, thỏa thuận mua bán sẽ trang bị cho Qatar thứ vũ khí tối tân để bảo vệ đất nước, đồng thời tăng cường hợp tác an ninh và khả năng tương tác giữa Mỹ và Qatar.

Qatar chi 12 tỷ USD mua tiêm kích F-15, Mỹ cử hai tàu chiến đến Doha ảnh 1 Tiêm kích F-15 của Mỹ.

Thương vụ chuyển giao vũ khí này chỉ diễn ra vài tuần sau khi Trump ký hợp đồng gần 110 tỷ USD với Ả Rập Saudi.

Sau đó không lâu, Ả Rập Saudi và loạt quốc gia Ả Rập và vùng Vịnh quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, kèm theo cáo buộc nước này tài trợ khủng bố và ủng hộ Iran.

Theo Al Jazeera, thế giới Ả Rập hợp tác chống lại Qatar, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson cố gắng duy trì thái độ trung lập, nhưng tất cả bị lu mờ bởi dòng bình luận tố Doha ủng hộ “khủng bố” trên Twitter của Tổng thống Trump.

Tuy vậy, ông Tillerson vẫn cố gắng kêu gọi các quốc gia Ả Rập nới lỏng cấm vận đối với Qatar và giải quyết khủng hoảng “theo hướng tích cực”.

Đáng chú ý, hôm 14/6, tại phiên điều trần trước Ủy ban Quan hệ đối ngoại, ông Tillerson cho rằng, có vấn đề khi liệt nhóm Anh em Hồi giáo, được cho là nhận tài trợ từ Qatar, vào danh sách khủng bố.

Tàu Hải quân Mỹ đến Doha

Trong một động thái khác, hai tàu chiến của Hải quân Mỹ đã tới Doha vào hôm 14/6 để tập trận chung với đội tàu của Qatar.

“Tàu chiến của Mỹ đã tới cảng Hamad ở phía nam của Doha để tham gia vào cuộc tập trận chung với Hải quân Qatar Emiri”, QNA dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Qatar.

Không rõ việc Mỹ huy động hai tàu chiến đến Doha được lên kế hoạch trước khi xảy ra khủng hoảng vùng Vịnh hay là dấu hiệu cho thấy thái độ ủng hộ của Lầu Năm Góc đến Qatar trong bối cảnh rối ren.

Qatar là nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, Al-Udeid, với 11.000 quân, gần bằng tổng số binh sĩ của Qatar, và hơn 100 máy bay hoạt động.

Theo Theo Al Jazeera
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.