PTT Hoàng Trung Hải chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ tại hiện trường

PTT Hoàng Trung Hải chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ tại hiện trường
Trong suốt ngày 30/9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã đi thị sát, kiểm tra tình hình và chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ, đưa hàng cứu trợ tới các điểm dân cư bị chia cắt tại các tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam và huyện đảo Lý Sơn. 
PTT Hoàng Trung Hải chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ tại hiện trường ảnh 1
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo khắc phục bão số 9 - Ảnh: Chinhphu.vn

Đến TP. Kon Tum, Phó Thủ tướng đã tới phường Lê Lợi – nơi tối qua (29/9) có hơn 60 hộ dân bị cơn mưa lũ hung dữ chia cắt. Đến nay, rất may là nước đã rút khá nhanh và các hộ dân đang khắc phục, sửa chữa nhà cửa, ruộng vườn. Phó Thủ tướng đã tới thăm hỏi, động viên gia đình anh Phan Văn Tĩnh có 2 người không may bị lũ cuốn trôi. Phó Thủ tướng động viên bà con vượt qua nỗi đau, đoàn kết, đùm bọc giúp nhau khắc phục, vượt qua khó khăn. Chính phủ và chính quyền địa phương sẽ sớm có sự  hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng bị ngập lũ ổn định lại cuộc sống, sản xuất.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị lãnh đạo tỉnh Kon Tum coi nhiệm vụ ưu tiên của địa phương hiện nay là chăm lo các gia đình có người bị nạn, động viên bà con nhanh chóng dọn dẹp, xây dựng lại nhà cửa, ruộng vườn bị hư hại; tăng cường thêm lực lượng quân đội xuống giúp đỡ đồng bào. Sở Y tế cung cấp thuốc khử trùng, đảm bảo vệ sinh nước sạch cho các khu vực ngập lũ. Đối với các công trình hạ tầng, bằng mọi cách sớm nhất khôi phục hoạt động, Bộ Quốc phòng cử lực lượng công bình bắc cầu phao bảo đảm giao thông trong thời gian dựng lại các cầu bị sập (mất 15-20 ngày). Ngay khi nước rút, EVN triển khai ngay việc phục hồi hệ thống trạm, trụ điện bị hư hỏng. Ngành giao thông xử lý sớm các điểm sụt trượt.

PTT Hoàng Trung Hải chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ tại hiện trường ảnh 2

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đến thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại về người tại tỉnh Kon Tum - Ảnh: Chinhphu.vn

Đến huyện đảo Lý Sơn – nơi cơn bão số 9 đổ bộ đầu tiên và hoành hành suốt 2 ngày rưỡi, Phó Thủ tướng đã kiểm tra tình hình thiệt hại, thăm hỏi, động viên các gia đình bị sập đổ nhà, các gia đình có người thân bị thiệt mạng do bão. Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền huyện đảo tổ chức nhanh việc khôi phục, sửa chữa nhà cửa, tàu thuyền và đồng áng của người dân.  Trung ương và tỉnh sớm giải quyết  các chính sách hỗ trợ cho huyện đảo này.

PTT Hoàng Trung Hải chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ tại hiện trường ảnh 3
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đến thăm hỏi, động viên gia đình bị sập tại huyện đảo Lý Sơn - Ảnh: Chinhphu.vn

Sau cơn bão số 9, huyện đảo Lý Sơn là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề với 2 người chết, 2 tàu thuyền với 29 người mất tích, 80% nhà bị hư hại, nhiều nhà sập đổ hoàn toàn, hệ thống điện, thông tin liên lạc bị mất hoàn toàn trong hơn 2 ngày.

Tại Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng đã tới kiểm tra công tác vận hành, đảm bảo hệ thống cung cấp điện Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sau mưa bão. Đặc biệt, tại Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất, nơi nước biển dâng kèm mưa lũ đã gây hư hại nghiêm trọng đến dây chuyền sản xuất cũng như sản phẩm, tổng giá trị thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng. Phó Thủ tướng đã yêu cầu Nhà máy khẩn trương  rút nước ra khỏi ụ, làm vệ sinh, sửa chữa, đưa ra phương án khắc phục vì càng để lâu càng thiệt hại lớn.

PTT Hoàng Trung Hải chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ tại hiện trường ảnh 4

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra công tác vận hành của nhà máy Lọc dầu Dung Quất - Ảnh: Chinhphu.vn

Cuối ngày, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tới Quảng Nam, là nơi có nhiều điểm chia cắt và con số thiệt hại về người khá lớn. Đến nay, lụt vẫn rất nghiêm trọng tại phía bắc tỉnh, đã thống kê có 9 người chết, sập 5.200 nhà, 150.000 nhà khác bị tốc mái, xiêu vẹo. Hệ thống giao thông, thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng nặng, điện lực, viễn thông bị cắt một thời gian. Tổng thiệt hại ước tính trên 3.000 tỷ đồng.

PTT Hoàng Trung Hải chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ tại hiện trường ảnh 5

Mưa lũ vẫn tiếp tục chia cắt Quảng Nam - Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền tỉnh chỉ đạo quyết liệt, tập trung việc khắc phục, nối các điểm chia cắt và tìm kiếm, cứu nạn người dân, đảm bảo  cung cấp lương thực, nước sạch, quần áo ấm, thuốc chữa bệnh. Ngành GTVT  khắc phục điểm giao thông bị chia cắt, đặc biệt là khôi phục cầu bị sập ở QL 24. Bộ Công Thương,  EVN tập trung khôi phục hệ thống lưới điện đang bị sự cố diện rộng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm có phương án triển khai vệ sinh đồng ruộng, khôi phục sản xuất. Bộ Y tế bảo đảm vệ sinh dịch tễ, thuốc thiết yếu cho bà con. 

Theo Chinhphu.vn

MỚI - NÓNG