PSG thua sốc M.U, ngôi sao Neymar nổi điên lăng mạ trọng tài

Neymar không phục trọng tài VAR
Neymar không phục trọng tài VAR
TPO - Ngôi sao đắt giá nhất hành tinh, Neymar đã không giữ được bình tĩnh sau khi Paris SG của anh thua M.U ở vòng 1/8 Champions League.

Ở trận lượt đi, Paris SG đã xuất sắc đánh bại M.U với tỉ số 2-0. Tất cả đều tin rằng đội bóng nước Pháp đã nắm chắc chiếc vé vào tứ kết Champions League khi M.U tổn thất lực lượng nghiêm trọng ở lượt về. Tuy nhiên, các sai lầm cá nhân đã khiến Paris SG trả giá đắt và thua lại 1-3 trên sân nhà. Sau 2 lượt trận, hai đội hòa nhau với tổng tỉ số 3-3 nhưng Paris SG bị loại vì luật bàn thắng sân khách.

Đáng chú ý, bàn thắng cuối cùng của M.U đến từ chấm phạt đền, sau khi trọng tài chính Damir Skomina sử dụng VAR (công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video). Sau cú sút của Diogo Dalot, bóng đá đập tay Presnel Kimpembe trong vòng cấm địa và bay ra ngoài. Ban đầu, trọng tài chính Damir Skomina chỉ cho M.U hưởng phạt góc. Nhưng xem lại hình ảnh quay chậm, ông đã quyết định thổi phạt đền cho đội khách. Trên chấm 11m, Marcus Rashford không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.

Sau trận đấu, người Paris SG rất thất vọng. Trong đó, Neymar bất ngờ trút giận vào tổ trọng tài VAR của UEFA. Tiền đạo đắt giá nhất thế giới không thể tham gia cả 2 trận đấu với M.U vì chấn thương. Chia sẻ trên trang cá nhân, Neymar viết: “Thật nhục nhã. UEFA đã chọn 4 gã không biết gì về bóng đá để xem và quyết định trong phòng VAR. Không thể coi đó là pha dùng tay cản bóng được. Không ai có thể cố ý dùng tay khi đã xoay lưng lại. Lũ chết tiệt!”.

Cơn giận giữ của Neymar lập tức bị người hâm mộ M.U chế giễu lại. Theo họ, Neymar sở dĩ căm thù VAR vì tiền đạo này có sở trường ăn vạ kiếm phạt đền. Về phần UEFA, nhiều khả năng họ sẽ phạt nặng Neymar vì những phát ngôn không đúng mực nói trên.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...