PSG than thân, trách trọng tài sau thất bại khó tin trước Barca

HLV Emery cho rằng trọng tài là nguyên nhân thất bại của PSG. Ảnh: Reuters.
HLV Emery cho rằng trọng tài là nguyên nhân thất bại của PSG. Ảnh: Reuters.
HLV Unai Emery cho rằng PSG phải tự trách bản thân sau khi bị loại nhưng cũng nhấn mạnh những quyết định sai của trọng tài khiến đội nhà chịu thiệt ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Thất bại 1-6 tại Nou Camp khiến CLB Pháp mất vé vào tứ kết Champions League dù đã thắng tới 4-0 ở lượt đi. Barca được hưởng hai quả phạt đền ở trận này và đều được thực hiện thành công bởi Lionel Messi và Neymar. HLV Emery không hài lòng với những quyết định đó của trọng tài.

 

"Chúng tôi chỉ thể hiện được cá tính trong một vài thời điểm, nhưng trọng tài, với việc cho Barca hưởng hai quả phạt đền và một lần từ chối thổi phạt đền cho chúng tôi, đã tác động đến trận đấu", ông phát biểu sau trận.

"Barca cũng có đám đông CĐV ủng hộ, ngay cả những phân tích sâu nhất cũng khó có thể đo đếm được sức mạnh này. Chúng tôi tin bản thân có thể vượt qua thử thách, nhưng những quyết định của trọng tài đã trừng phạt chúng tôi".

Trận này, PSG chỉ có một bàn thắng do công của Edinson Cavani. Pha lập công này rút ngắn tỷ số xuống 1-3 phút 62. Tuy nhiên, sau khi Neymar ghi bàn ở phút 88, Barca có thêm hai bàn nữa trong những phút bù giờ hiệp hai.

 

"Chúng tôi đã có những cơ hội rõ ràng dành cho Di Maria và Cavani. Nhưng trong năm phút cuối của một trận đấu phi thường thế này, điều gì cũng có thể xảy ra. Phân tích thì có thể thấy rõ chúng tôi đã bỏ lỡ những cơ hội lớn. Hiệp một là lỗi của chúng tôi, chúng tôi không gây áp lực hay làm bất kỳ điều gì với quả bóng. Chúng tôi phòng ngự quá sâu và họ có nhiều cơ hội ghi bàn. Chúng tôi đã mắc lỗi trong hai bàn thua ở hiệp một", Emery nói.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.