PSA và FCA thành lập Stellantis, quản lý 14 thương hiệu ôtô

PSA và FCA thành lập Stellantis, quản lý 14 thương hiệu ôtô
TPO - Logo của tập đoàn Stellantis vừa được công bố, đây là kết quả của việc sáp nhập giữa hai nhà sản xuất ôtô hàng đầu thế giới - Groupe PSA và Fiat Chrysler Automobiles.
Theo đó, 2 nhà sản xuất Groupe PSA của Pháp và Fiat Chrysler Automobiles (FCA) của Italy-Mỹ vừa công bố logo của tập đoàn mới - Stellantis - kết quả của việc sáp nhập theo tỷ lệ 50:50 đã được công bố trước đây.
PSA và FCA cho biết, logo mới sẽ tượng trưng cho di sản của cả 2 thành viên với tổng cộng 14 thương hiệu ôtô của tập đoàn Stellantis, cũng như sự đa dạng về trình độ chuyên môn của nhân viên làm việc ở tất cả các khu vực.
Cùng với đó, cái tên Stellantis - với từ gốc Stello trong tiếng Latin có nghĩa "bùng sáng cùng các vì sao" - đại diện cho tinh thần lạc quan, năng lượng và sự đổi mới của một công ty đa dạng và đổi mới, với kế hoạch trở thành một trong những nhà lãnh đạo trong kỷ nguyên tiếp theo về tính di động bền vững.
PSA và FCA thành lập Stellantis, quản lý 14 thương hiệu ôtô ảnh 1 Cuộc sáp nhập của 2 nhà sản xuất tạo nên tập đoàn với 14 thương hiệu ôtô.
Việc công bố logo Stellantis là động thái mới nhất cho thấy PSA và FCA sắp hoàn thành dự án sáp nhập, dự kiến sẽ kết thúc vào cuối quý I/2021 tùy thuộc vào các điều kiện theo thông lệ, bao gồm cả sự chấp thuận của các cổ đông của cả 2 bên tại những cuộc họp bất thường, cùng với việc đáp ứng các yêu cầu chống độc quyền và quy định khác.
Sau khi chính thức đi vào hoạt động, Stellantis sẽ quản lý 5 thương hiệu của PSA: Peugeot, Citroen, DS, Opel và Vauxhall; cùng với 9 thương hiệu của FCA gồm: Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Alfa Romeo, Maserati, Abarth và Lancia.
Theo Theo Paultan
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.