Premier League phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng

Premier League đã chi ra 870 triệu bảng để mua cầu thủ.
Premier League đã chi ra 870 triệu bảng để mua cầu thủ.
TPO - Với việc chi ra 870 triệu bảng để mua sắm cầu thủ, Premier League đã phá vỡ kỷ lục của chính mình, đồng thời cũng một lần nữa khẳng định vị thế giải đấu số 1 thế giới về tiền bạc. Trong số các đội bóng bạo chi nhất nước Anh, Man City và M.U xếp nhất nhì.
Thêm một mùa hè nữa mà Premier League cho thấy ưu thế về tiền bạc của mình.Theo hãng thống kê Deloitte, trong 3 tháng hè vừa qua, 20 đại diện của giải đấu số 1 nước Anh đã chi ra tổng cộng 870 triệu bảng để mua sắm cầu thủ, cao hơn 30 triệu bảng so với kỷ lục mà chính họ lập ở mùa hè năm ngoái, đồng thời cũng một lần nữa xếp số 1 tại châu Âu.
Man City là đội bóng mạnh tay nhất so với phần còn lại khi chi ra khoảng 160 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ. 3 trong 5 tân binh mà họ tậu về đều rất đắt giá, đó là Kevin de Bruyne từ Wolfsburg (54 triệu bảng), Raheem Sterling từ Liverpool (49 triệu bảng) và Nicolas Otamendi từ Valencia (32 triệu bảng). Riêng De Bruyne chính là bản hợp đồng đắt nhất Premier League hè nay.
M.U khiêm tốn hơn, nhưng cũng chi tới xếp xỉ 115 triệu bảng để đón về thêm 6 cái tên mới. Trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015, “Quỷ đỏ” đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi trả cho AS Monaco 36 triệu bảng để sở hữu một tiền đạo mới 19 tuổi là Anthony Martial. Rất nhiều áo đỏ tin rằng, Ban lãnh đạo M.U và HLV Van Gaal đang đánh bạc với tài năng trẻ người Pháp.
Liverpool xếp thứ 3 với 88 triệu bảng. Trong số này, có tới 32,5 triệu bảng cho thương vụ Christian Benteke. Đứng ở vị trí thứ 4 là Chelsea với 73,3 triệu bảng. Riêng Arsenal thì lại tỏ ra rất khiêm tốn khi chỉ chi 13 triệu bảng, trong đó nguyên thương vụ Petr Cech đã ngốn mất 11 triệu bảng. Số tiền chi tiêu của Arsenal thậm chí ít hơn rất nhiều so với Tottenham, Aston Villa, Southampton và Newcastle.
Còn nhớ hồi giữa hè, giới chủ Arsenal từng nói rằng, số tiền “nhãn rỗi” của “Pháo thủ” trong ngân hàng là 110 triệu bảng và HLV Wenger có thể dùng 70-75 triệu bảng trong đó để mua sắm. Nhưng thực tế đó chỉ là những lời dối trá nhằm động viên các CĐV của mình. Những người đứng đầu Emirates vẫn chưa từ bỏ lối chi tiêu hà tiện của mình.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.