Bất ngờ “Người mẹ nhí”

Bất ngờ “Người mẹ nhí”
TP - Trước khi trình chiếu, đã có nhiều ý kiến cho rằng hãng TFS làm bộ phim “Người mẹ nhí” là sai lầm nhưng trong buổi ra mắt bộ phim, đã có nhiều khán giả tìm đến.
Bất ngờ “Người mẹ nhí” ảnh 1
Một cảnh trong phim “Người mẹ nhí”

Thứ nhất, kịch bản của “Người mẹ nhí” phỏng theo một bộ phim của Tây Ban Nha, một đất nước mà văn hóa khá xa lạ đối với người Việt.

Thứ hai, bộ phim nguyên gốc tuy ăn khách tại thị trường châu Âu nhưng  tính cách, tâm lý nhân vật không phù hợp lắm với người Á Đông.

Trước bộ phim này, cũng đã có vài bộ phim Việt  dựa theo kịch bản nước ngoài nhưng chưa để lại dấu ấn gì nên người ta càng nghi ngờ hiệu quả của “Người mẹ nhí”.

Với TFS, những điều đó chưa phải là khó khăn nhất. Cái khó nhất ở đây là lần đầu tiên, TFS làm phim theo thể loại hài sitcom (tình huống), âm thanh và hình ảnh phải luôn đồng bộ, thời gian thực hiện ngắn nhưng vẫn phải đảm bảo về tính nghệ thuật cũng như nội dung kịch bản phải luôn cuốn hút.

Để làm tốt điều này, TFS đã mời  nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc xây dựng kịch bản. Đạo diễn Minh Chung - người rất thành công trong bộ phim thiếu nhi nhiều tập “Kính vạn hoa”  chịu trách nhiệm làm đạo diễn bộ phim.

Trong quá trình tìm diễn viên cho phim, Minh Chung đã “biến” cô bé Phương Trinh (đã từng gây ấn tượng với một vai phụ trong phim “Kính vạn hoa” của anh)  thành “Người mẹ nhí” .

Với 4 nhân vật chính bao gồm Phương Dung (vai Giang Thu); Bảo Châu  (Chân Trân); Thanh Thủy (Mai Liên) và Phương Trinh (Uyển Lan), câu chuyện xoay quanh sự hiện diện của Uyển Nhi, 500 năm trước đã là một bà mẹ, nay trở về hiện tại nhưng phải đóng vai con cho chính con gái của mình ngày trước là Chân Trân…

Từ những tình huống trớ trêu trên, tính hài hước được đẩy. Cũng theo đúng mô tip đã làm nên thành công của “Kính vạn hoa”, Minh Chung xây dựng bộ phim theo lối kể chuyện, mỗi tập là một câu chuyện khác nhau và cái kết luôn nhẹ nhàng, giản dị, đầy tính giáo dục.

Với hơn 2 tháng làm việc liên tục, 20 tập phim (45 phút/tập) hoàn thành đã cho thấy sự cố gắng hết sức của đoàn làm phim trong bối cảnh tất cả chỉ mới dạng thử nghiệm.

Điều bất ngờ là trong buổi ra mắt bộ phim, đã có nhiều khán giả tìm đến. Đặc biệt là những khán giả nhí đã hòa mình được với nhân vật Uyển Nhi để cùng hồi hộp, cùng cười òa lên trong những tình huống hài hước của “Người mẹ nhí”.

MỚI - NÓNG