Hà Nội bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố

Hà Nội bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố
TPO - Sáng nay, 18/4, HĐND thành phố Hà Nội tiến hành Kỳ họp thứ 9 để bầu bổ sung nhân sự Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Ba Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội được bầu bổ sung là các ông Lê Hồng Sơn, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Tuấn. 

Tham dự kỳ họp có các đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Ngô Thị Doãn Thanh, Uỷ viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; các đại biểu HĐND TP...

Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị xác định, đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng trong củng cố bộ máy chính quyền Hà Nội; thực hiện theo đúng các quy định, chỉ đạo của Trung ương và quy hoạch nhân sự của Thành phố; các bước tiến hành được thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định.

Tại Kỳ họp, HĐND thành phố đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP đối với các ông Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Văn Khôi do được nghỉ chế độ; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP đối với ông Nguyễn Đình Đức do chuyển công tác khác.

Trên cơ sở thực hiện đúng theo các quy định, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, HĐND thành phố đã tiến hành bỏ phiếu kín, thống nhất bầu các ông có tên sau giữa chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội:

Lê Hồng Sơn, sinh năm 1964, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Nguyên Thứ Trưởng Bộ Tư pháp;

Nguyễn Quốc Hùng, sinh năm 1961, Thành ủy viên, Đại biểu HĐND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1966, Thành ủy viên, Đại biểu HĐND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội.

Ngay sau đó, các đại biểu HĐND TP cũng đã thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Phát biểu trước HĐND TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo khẳng định, lãnh đạo UBND TP sẽ tiến hành phân công, phân nhiệm rõ ràng từng công việc, nhiệm vụ giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND TP; đảm bảo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ theo quy định và hoàn thành thắng lợi các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà HĐND TP đã quyết nghị.

Kết thúc Kỳ họp thứ 9, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh đã phát biểu bế mạc.

Chủ tịch HĐND TP khẳng định, kỳ họp đã hoàn thành thắng lợi chương trình đề ra. Thường trực HĐND TP, UBND TP sẽ hoàn thiện các hồ sơ, văn bản để trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự các Phó Chủ tịch UBND TP mới được bầu.

Với HĐND các cấp của Hà Nội, nhiệm vụ quan trọng sắp tới là hoàn thành tốt những chương trình công tác theo kế hoạch, trước mắt là phối hợp các cơ quan chuẩn bị tổ chức kỳ họp giữa năm để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thống nhất các giải pháp để chỉ đạo, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2014…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.