Eximbank tài trợ gần 50 tỷ đồng cho mùa bóng 2013

Eximbank tài trợ gần 50 tỷ đồng cho mùa bóng 2013
TP - Buổi lễ ký kết, công bố nhà tài trợ cho các giải bóng đá trong nước năm 2013 đã được tổ chức sáng qua tại TPHCM với việc Eximbank trở thành nhà tài trợ duy nhất cho cả ba giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá VN.

> VFF chờ HLV Hoàng Văn Phúc đổi ý
> Năm Thìn đầy biến động của các đại gia tuổi Rồng

Tổng số tiền tài trợ cho 3 giải đấu trong năm 2013 của Eximbank là 47,3 tỷ đồng. Cụ thể, 39,3 tỷ đồng tài trợ cho V-League ở năm thứ ba trong gói tài trợ 100 tỷ đã được ký kết cách đây 2 mùa giải.

Ngoài ra, Eximbank còn tài trợ 5,5 tỷ đồng cho hạng Nhất và 2,5 tỷ đồng cho cúp Quốc gia. Với gói tài chính 47,3 tỷ đồng, Eximbank đã trở thành nhà tài trợ đầu tiên “bao trọn gói” cho ba giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

VPF cũng đã công bố điều lệ cho ba giải đấu ở mùa giải mới. Một trong những điểm đáng chú ý của điều lệ là cơ cấu giải thưởng. Theo đó, đội vô địch V-League-Eximbank Cup 2013 sẽ nhận được 4 tỷ đồng. Mức thưởng của đội thứ nhì và thứ ba lần lượt là 2 tỷ và 1 tỷ đồng.

Theo dự kiến, mùa giải thứ hai được tổ chức dưới sự điều hành của công ty VPF thay cho VFF sẽ diễn ra từ ngày 2-3 đến ngày 25-8 với sự tham gia của 12 CLB.

Tổng số lượt trận đấu của toàn giải gồm 22 lượt với 132 trận, thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (sân nhà - sân đối phương) để tính điểm, xếp hạng. Trước đó, trận tranh Siêu cúp quốc gia 2012, trận đấu mở màn cho mùa giải mới, giữa SHB Đà Nẵng và XM Xuân Thành Sài Gòn sẽ diễn ra tại sân Chi Lăng, Đà Nẵng.

Với sự góp mặt của 8 CLB, giải hạng Nhất Quốc gia 2013 cũng thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (sân nhà - sân đối phương) để tính điểm, xếp hạng; ba đội có thứ hạng cao nhất giành vé trực tiếp lên thi đấu ở giải Vô địch Quốc gia tại mùa giải năm sau.

Giải thưởng cho đội vô địch là 1 tỷ đồng, tăng 700 triệu so với năm trước. Theo dự kiến, giải đấu sẽ khai mạc ngày 9-3 và kết thúc sau lượt trận thứ 14 (ngày 6-7), với tổng số trận đấu của toàn giải là 56 trận.

Cúp Quốc gia là giải đấu cấp CLB nằm trong hệ thống giải chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. Thành phần tham dự giải năm 2013 bao gồm 18 CLB thuộc giải Vô địch Quốc gia và giải hạng Nhất Quốc gia, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận.

Đội đoạt Cúp Quốc gia năm nay sẽ nhận được phần thưởng trị giá 1 tỷ đồng (năm 2012 là 350 triệu đồng). Đội đoạt Cúp Quốc gia 2013 sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự đấu trường AFC Cup châu Á năm 2014.

Một nét mới nữa đáng chú ý là Công ty VPF sẽ hỗ trợ chi phí di chuyển cho các CLB thi đấu trên sân khách với mức 30 triệu đồng/1 trận đấu. Theo TGĐ Phạm Ngọc Viễn, số tiền VPF sẽ chuyển sang cho VFF để phát triển bóng đá trẻ là 10 tỷ đồng. Chi hỗ trợ cho các CLB trong việc di chuyển mỗi khi đá sân khách khoảng 6 tỷ đồng.

Theo quy định về tài chính ghi trong điều lệ, VPF đã quyết định, hỗ trợ cho các CLB dự AFC Cup 2013 200 triệu đồng/đội khi tham dự các trận vòng loại. Nếu vượt qua vòng đấu loại, mỗi đội sẽ nhận được 300 triệu đồng/đội. Ở AFC Cup 2013, 2 đại diện của Việt Nam là SHB Đà Nẵng và Xi măng Xuân Thành Sài Gòn.

Bên cạnh quyền lợi được hưởng, VPF cũng quy định, mỗi đội ở V-League phải đóng lệ phí 500 triệu đồng. Khoản tiền này được chia thành 2 đợt. Các đội phải đóng đợt 1 với số tiền 250 triệu đồng trước ngày 24-2. Số tiền còn lại đóng trước ngày 9-6.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG