Tràng Tiền Plaza sắp mở cửa trở lại

Tràng Tiền Plaza sắp mở cửa trở lại
TPO - Tràng Tiền Plaza mới (Hà Nội) sẽ kế thừa ngôn ngữ kiến trúc của Bách hóa Tổng hợp Tràng Tiền xưa và sẽ mở cửa trở lại vào qúy 1-2012.

Tràng Tiền Plaza sẽ được khôi phục lại vị thế gắn liền với công trình Bách hóa tổng hợp Tràng Tiền, có giá trị lịch sử và truyền thống của Thủ đô.

Công trình vẫn giữ nguyên kết cấu hiện trạng và chỉ làm mới lại phần nội thất và mặt tiền cho công trình với chiều cao hiện tại, bao gồm sáu tầng nổi và một tầng hầm, trên diện tích 4.346 m2.

Theo Công ty CBRE Việt Nam, sau khi tu sửa, Tràng Tiền Plaza có diện tích mặt bằng bán lẻ khoảng 14.000m2. Khi đi vào hoạt động, tầng trệt của Tràng Tiền Plaza bao gồm các thương hiệu sang trọng, tầng hai bán thời trang hàng ngày và tầng ba là ẩm thực…

Công ty TNHH đầu tư thương mại Tràng Tiền được thành lập tháng 5-1999. Năm 2000, Tràng Tiền Plaza được xây mới trên vị trí Bách hoá Tổng hợp cũ, nhìn ra Hồ Gươm, ba mặt phố Tràng Tiền, Hàng Bài và Hai Bà Trưng. Tràng Tiền Plaza khai trương vào năm 2002 trên cơ sở hợp tác giữa Tổng Công ty Vinaconex với Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, được xem như biểu tượng của kinh tế Thủ đô thời hội nhập.

Năm 2007, trong quá trình thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty Vinaconex, phần vốn chủ sở hữu tại Công ty TNHH đầu tư thương mại Tràng Tiền, đơn vị quản lý Tràng Tiền Plaza, đã được chuyển giao cho Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Tháng 4-2011 Tràng Tiền Plaza một lần nữa đóng cửa để thực hiện dự án tái cơ cấu và cải tạo để đem lại một diện mạo mới.

An Huy

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.