Ngọc Oanh: Bận bịu là một niềm hạnh phúc

Ngọc Oanh: Bận bịu là một niềm hạnh phúc
Tạm gác các show dẫn chương trình, quảng cáo trong suốt mấy tháng, á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2000 Ngọc Oanh đã dồn tâm sức cho vai diễn nhà báo Tường Vi trong phim truyền hình "Tin vào điều không có thể".
Ngọc Oanh: Bận bịu là một niềm hạnh phúc ảnh 1

Áp lực, căng thẳng khi đóng phim đã làm Ngọc Oanh sụt cân nhưng đáp lại đó là lời khen ngợi từ nhiều người rằng Ngọc Oanh đã rất tròn vai…

Tham gia phim truyền hình dài tập trong lúc đang đắt show MC, quảng cáo, hẳn thù lao của việc đóng phim cũng khá?

Ôi, đã bao giờ bạn nhìn thấy hóa đơn thanh toán thù lao cho một diễn viên có nhiều chữ số không đằng sau chưa? Đâu có ai giàu lên vì nghề diễn bao giờ đâu.

Có thể bạn cười rằng “Thời buổi này mà còn nói như không cần tiền” nhưng quả thực, đằng sau mỗi thước phim là sự say mê nghề mà đồng tiền chưa chắc đã là nhân tố chính làm nên sự say mê đó.

Trong “Những chàng trai đa cảm”, chị là luật sư, còn trong “Tin vào điều không có thể” chị là một tổng biên tập. Hình như chị có duyên với những vai phụ nữ thành đạt? Ngoài đời, chị có cho rằng mình là người thành đạt?

Bạn đang nói đến một khái niệm mà phạm vi của nó khá linh hoạt đấy. Oanh biết rằng, người ta coi một người thành đạt thường dựa trên tiêu chí tài chính và địa vị. Với người phụ nữ, sự thành đạt có thể hiểu gần giống như là hạnh phúc vậy.

Nếu hỏi Oanh có hài lòng với cuộc sống hiện tại không, Oanh sẽ trả lời ngay rằng: có, đương nhiên rồi.

Nhưng nếu hỏi “Oanh có thành đạt không” thì thế nào Oanh cũng sẽ phải hỏi lại bạn, bởi vì đấy là câu hỏi cần đến sự khách quan. Theo bạn, Oanh đã thành đạt chưa?

Ngọc Oanh: Bận bịu là một niềm hạnh phúc ảnh 2

Để vào vai một nữ tổng biên tập, đâu là điều gây áp lực với chị?

Thành công trong một vai diễn còn phụ thuộc vào người tạo hình nhân vật, kịch bản và chỉ đạo của đạo diễn. Diễn đạt một phong cách không khó lắm nếu được hỗ trợ từ những nguồn trên cộng với quan sát thực tế.

Nhưng làm thế nào để khán giả thấu hiểu được tâm trạng của nhân vật mới thực sự là khó! Oanh đọc đi đọc lại kịch bản, lên mạng tìm thêm thông tin liên quan và quan sát thực tế.

Nhân vật Tường Vi có nhiều trải nghiệm mà Oanh chưa từng trải qua, cho nên việc quan sát thực tế là rất hữu ích.

Nhân vật Tường Vi trong phim có bầu với vị tổng giám đốc tập đoàn tài chính, hẳn phim không thể tránh được cảnh gần gũi giữa hai nhân vật này. Chị phải xử lý thế nào với những cảnh gần gũi như vậy?

Những cảnh thân mật giữa Tường Vi và vị tổng giám đốc quả thực có làm khó Oanh chút xíu. Nhưng NSƯT Mạnh Cường–bạn diễn của Oanh là một người có thâm niên diễn dày dặn nên việc hợp tác với chú ấy khá thoải mái.

Cũng không có nhiều điều để mọi người  bàn tán về nóng hay không nóng đâu. Đạo diễn đã xử lý các cảnh này rất tinh tế, đủ để gợi lên chứ không tả quá thực.

“Tin vào điều không có thể”- đó là điều phi lý nhưng rất thường gặp trong đời sống nội tâm mỗi người. Ngoài đời, chị đã bao giờ buộc phải tin vào điều không có thể chưa?

Nhìn ở góc độ tiêu cực, bạn sẽ nghĩ cái tiêu đề đó như là một sự tuyệt vọng, bế tắc. Nhưng nếu bạn thực sự tin rằng, cuộc đời thật thú vị bởi những bất ngờ, những thăng trầm khó tránh thì bạn sẽ thấy thông điệp trên sáng lên những niềm hy vọng.

Có đi đến cùng những khao khát, đam mê mới thấy rằng những điều không có thể đôi khi vẫn xảy ra, vẫn khiến người ta tin tưởng, hy vọng và chờ đợi…

Làm MC, là gương mặt đại diện cho kênh Style TV, tham gia quảng cáo, người mẫu ảnh, rồi đóng phim. Chị có thuộc mẫu người tham việc?

Oanh quả là một cô gái tham việc. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên bởi đa số những người ở độ tuổi Oanh coi bận bịu là một niềm hạnh phúc.

Oanh lúc nào cũng muốn mình thật bận vì thế, luôn có một kế hoạch làm việc trong ngày rõ ràng. Và phải có những khoảng lặng cũng hết sức rõ ràng, nếu không thì sẽ “căng quá mà đứt” mất.

Với những khoảng lặng đó, Oanh tuyệt đối chỉ chia sẻ với những người thân yêu nhất mà thôi.

Sắp sang tuổi tam thập rồi, sang năm chị sẽ kết hôn theo đúng dự định chứ?

Bạn không nói thì mọi người cũng đang giục cuống cả lên rồi đấy. Mà nếu để sau 30 thì chắc mọi người sẽ chán chẳng buồn nhắc nữa đúng không?

Vậy thì, mong sớm nhận được thiệp hồng từ Ngọc Oanh!

Theo Đỗ Hiền
Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.